Mỹ và Nhật Bản đã bắt đầu cuộc tập trận thường niên Resolute Dragon kéo dài hai tuần từ ngày 12/9, triển khai nhiều hệ thống tên lửa hiện đại.
Bộ Tư lệnh Mỹ tại châu Phi (AFRICOM) ngày 14/5 đã tiến hành cuộc tập trận tác chiến đặc biệt thường niên lớn nhất, mang tên Flintlock 24.
Theo hãng tin Yonhap, Hải quân Hàn Quốc cho biết đã tiến hành các cuộc tập trận bắn đạn thật ở Biển Hoa Đông cùng với Lục quân và Không quân để tăng cường khả năng sẵn sàng chống lại các mối đe dọa trên Bán đảo Triều Tiên.
Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, quân đội Jordan ngày 12/5 thông báo bắt đầu khởi động cuộc tập trận “Eager Lion”, với sự tham gia của các lực lượng lục quân, hải quân và không quân từ 33 quốc gia, trong đó có Mỹ, Pháp và Anh.
Theo phóng viên TTXVN tại Praha, ngày 9/5, cuộc tập trận không quân đa quốc gia Lion Efford đã bắt đầu diễn ra tại căn cứ không quân chiến thuật Caslav thuộc vùng Kutna Hora ở miền Trung của Cộng hòa Séc.
Hôm 6/5, Nga thông báo sẽ tiến hành tập trận vũ khí hạt nhân chiến thuật. Giới chuyên gia nhận định động thái này là phản ứng cứng rắn của Moskva với "những tuyên bố hiếu chiến" của giới chức phương Tây về việc điều quân tới Ukraine.
Báo Egypt Today ngày 5/5 đưa tin quân đội Jordan, Ai Cập, Djibouti, Yemen và nước chủ nhà Saudi Arabia đã tham gia cuộc tập trận hải quân mang tên “Red Waves Exercise 7” kéo dài nhiều ngày trên Biển Đỏ.
Bộ Quốc phòng Hàn Quốc ngày 5/5 thông báo, Bộ Chỉ huy Tác chiến không gian mạng của nước này sẽ tham gia cuộc tập trận phòng thủ không gian mạng đa quốc gia Cyber Flag do Bộ Chỉ huy Không gian mạng của Mỹ chủ trì.
Ngày 24/4, Không quân Hàn Quốc thông báo nước này và Mỹ đã tiến hành các hoạt động diễn tập chung trong không gian để ứng phó với các cuộc tấn công làm nhiễu hệ thống định vị toàn cầu (GPS) và các mối đe dọa khác từ không gian.
Hãng Thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) sáng 23/4 đưa tin nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đã lần đầu tiên chỉ đạo cuộc tập trận chiến thuật mô phỏng phản công hạt nhân, với sự tham gia của các đơn vị pháo binh tên lửa đa nòng siêu lớn 600 mm.
Ngày 22/4, hàng nghìn binh sĩ Philippines và Mỹ bắt đầu tiến hành cuộc tập trận chung thường niên mang tên Balikatan (Vai kề vai).
Ngày 17/4, Lục quân và Lực lượng lính thủy đánh bộ Hàn Quốc đã tiến hành tập trận bắn đạn thật gần biên giới với Triều Tiên.
Ngày 12/4, Hàn Quốc và Mỹ đã bắt đầu triển khai cuộc tập trận không quân chung quy mô lớn nhằm tăng cường khả năng sẵn sàng ứng phó trước những mối đe dọa trong mọi tình huống.
Theo hãng tin Yonhap, hải quân Hàn Quốc cho biết Hàn Quốc, Mỹ và Nhật Bản đã tổ chức cuộc tập trận hải quân chung nhằm nâng cao khả năng phối hợp tác chiến.
Theo hãng tin Yonhap, ngày 12/4, Hàn Quốc và Mỹ đã tái khẳng định kế hoạch tổ chức cuộc Diễn tập bàn tròn, trong đó thảo luận ứng phó các tình huống khẩn cấp giả định, bao gồm các mối đe dọa hạt nhân.
Ngày 10/4, Bộ Quốc phòng Anh thông báo nước này có kế hoạch tổ chức các cuộc tập trận quân sự chung định kỳ với Mỹ và Nhật Bản ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, bắt đầu từ năm 2025, nhằm tăng cường an ninh khu vực.
Theo hãng thông tấn Yonhap, Hải quân Hàn Quốc và Mỹ vừa tiến hành một cuộc tập trận chung ở vùng biển phía Đông Hàn Quốc.
Ngày 8/4, cuộc tập trận hải quân đa quốc gia lớn nhất của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) mang tên Sea Shield 24 đã khai mạc tại cảng Costanta của Romania với sự tham gia của 2.200 quân nhân và 135 tàu, máy bay và phương tiện từ các đồng minh và quốc gia đối tác.
Bộ Quốc phòng Hàn Quốc thông báo ngày 2/4, nước này, Mỹ và Nhật Bản đã tiến hành cuộc tập trận chung trên không với sự tham gia của máy bay ném bom B-52 gần Bán đảo Triều Tiên.
Ngày 2/4, Belarus bắt đầu tiến hành các cuộc tập trận quân sự ở khu vực biên giới với Ukraine và các quốc gia thành viên Liên minh châu Âu (EU) là Litva và Ba Lan.
Trong thông cáo báo chí ngày 29/3, Lầu Năm Góc cho biết tàu USS Preble của Hải quân Mỹ được trang bị hệ thống tác chiến Aegis đã đánh chặn thành công một tên lửa đạn đạo tầm trung (MRBM) ở giai đoạn cuối của hành trình bay trong hoạt động diễn tập tuần này.