Sau hơn ba năm khói lửa, Ukraine không còn phụ thuộc hoàn toàn vào viện trợ phương Tây mà đang vươn lên tự chủ về quốc phòng, với Brave1 dẫn đầu làn sóng đổi mới thời chiến.
Cùng với thừa nhận nêu trên, tướng Mohammad Bagheri, Tổng Tham mưu trưởng Lực lượng vũ trang Iran, cảnh báo Tehran sẽ trừng phạt Israel cùng bất kỳ quốc gia nào hỗ trợ nước này thực hiện các cuộc tấn công vào Iran trong thời gian tới.
Nga đã giành lại hơn 800 km² lãnh thổ từ Ukraine ở tỉnh Kursk, miền Tây nước Nga, tương đương khoảng 64% diện tích mà Ukraine kiểm soát từ khi cuộc xâm nhập bắt đầu vào năm ngoái, theo một tướng cấp cao của Nga.
Ngày 19/2, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth đã chỉ đạo cắt giảm 8% ngân sách của Lầu Năm Góc, tương đương khoảng 50 tỷ USD, nhằm tái cơ cấu chi tiêu quốc phòng theo các ưu tiên của Tổng thống Donald Trump.
Không quân Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) đã tích hợp các công nghệ mới, bao gồm trí tuệ nhân tạo (AI), vào chương trình tuyển dụng phi công thường niên năm 2025, để tăng độ chính xác trong quá trình tuyển chọn người tài.
Ngày 20/2, truyền thông nhà nước Triều Tiên lên án Mỹ vì thỏa thuận cung cấp tàu ngầm hạt nhân cho Australia trong khuôn khổ quan hệ đối tác AUKUS được ký kết vào năm 2021, gọi đây là "mối đe dọa đối với hòa bình khu vực".
Ngày 19/2, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết quân đội Nga đã vượt biên giới ở tỉnh Kursk và tiến vào lãnh thổ Ukraine.
Theo phóng viên TTXVN tại New Delhi, cuộc tập trận Lực lượng đặc nhiệm chung Ấn Độ-Ai Cập lần thứ ba mang tên CYCLONE-III đang diễn ra tại Mahajan Field, bang Rajasthan của Ấn Độ, với mục tiêu tăng cường khả năng hợp tác và năng lực tác chiến của các lực lượng đặc biệt từ hai quốc gia.
Ngày 19/2, Bộ quốc phòng Australia xác nhận các trực thăng UH-60M Black Hawk của nước này đã được cấp chứng nhận Khả năng hoạt động ban đầu (IOC). Việc này cho phép phi đội gồm 12 chiếc Black Hawk có thể hỗ trợ các hoạt động an ninh tại nước này.
Các huấn luyện viên NATO chỉ trích quân đội Ukraine không tuân thủ học thuyết chiến tranh hiện đại, trong khi Kiev cho rằng phương Tây chưa hiểu hết thực tế chiến trường. Sự khác biệt này không chỉ gây tranh cãi mà còn có thể ảnh hưởng đến hiệu quả hỗ trợ quân sự trong cuộc chiến với Nga.
Theo hãng Yonhap, Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc (JCS) ngày 19/2 tuyên bố lực lượng thủy quân lục chiến đã tiến hành tập trận bắn đạn thật tại các đảo gần đường biên giới trên biển phía Tây để tăng cường khả năng sẵn sàng đối phó với các mối đe dọa trên bán đảo Triều Tiên.
Nga đã đạt được một cột mốc ấn tượng khi ký kết các hợp đồng vũ khí trị giá hơn 4,5 tỷ USD với 15 quốc gia kể từ đầu năm 2025, phản ánh sự thay đổi trong thị trường quốc phòng toàn cầu khi các quốc gia tìm kiếm đối tác chiến lược ngoài phương Tây.
Ngày 18/2, Cơ quan Tình báo quân sự Ukraine (HUR) cho biết rằng đã phát hiện thấy những thay đổi đáng kể khiến loại vũ khí mà Liên bang Nga thường sử dụng để không kích Kiev trở nên nguy hiểm hơn nhiều.
Ngày 18/2, lực lượng bộ binh thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đã tiến hành một cuộc tập trận quy mô lớn tại khu vực Tây Nam nước này.
Sau thời gian dài bị cô lập, ngành công nghiệp quốc phòng Nga bất ngờ trở lại mạnh mẽ tại hội chợ IDEX 2025 ở UAE. Với loạt vũ khí tối tân và chiến lược tiếp thị táo bạo, các nhà sản xuất Nga không chỉ gây ấn tượng với giới quan sát mà còn khẳng định tham vọng giành lại vị thế trên thị trường vũ khí toàn cầu.
Lãnh đạo nhiều quốc gia châu Âu đã ngỏ ý cử binh sĩ tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình tại Ukraine trong trường hợp lệnh ngừng bắn lâu dài được hiện thực hóa. Vậy lực lượng này sẽ có quy mô và hoạt động như thế nào?
Rạng sáng 18/2, căn cứ không quân Khmeimim của Nga tại Syria đã bị tấn công bằng thiết bị bay không người lái.
Các nhà lãnh đạo châu Âu ngày 17/2 đã kêu gọi tăng chi tiêu quốc phòng để nâng cao năng lực phòng thủ của châu lục.
Giữa lúc chiến sự Ukraine vẫn căng thẳng, Anh bí mật chuyển giao hệ thống phòng không Gravehawk, ngụy trang bên trong container vận chuyển. Vũ khí độc đáo này được kỳ vọng giúp Ukraine tăng cường phòng thủ trước các cuộc tấn công từ Nga.
Sự tiến quân của Nga tại mặt trận Ukraine đang chậm lại đáng kể trong năm 2025. Mặc dù kiểm soát được một số thành phố nhỏ, quân đội Liên bang Nga phải đối mặt với nhiều thách thức, từ điều kiện thời tiết khắc nghiệt đến thiếu hụt xe tăng và thương vong.
Liên minh châu Âu (EU) đang thúc giục các quốc gia thành viên tăng cường nguồn cung cấp vũ khí quan trọng cho Ukraine trong năm nay, bao gồm hệ thống phòng không, tên lửa và ít nhất 1,5 triệu quả đạn pháo.