Hệ thống tác chiến điện tử (EW) Volna Kupol Garant của Nga dường như là một trong những nguyên nhân khiến hiệu quả của Starlink suy giảm, điều mà các quan chức quân sự Ukraine đã bắt đầu công khai thừa nhận.
Ngày 31/8, Bộ Quốc phòng Nhật Bản đề xuất mức ngân sách kỷ lục 8.890 tỷ yen (khoảng 56 tỷ USD) cho tài khóa 2027 (bắt đầu từ tháng 4 năm sau) nhằm đẩy nhanh quá trình ra quyết định và nâng cao năng lực quốc phòng trong môi trường an ninh ngày càng căng thẳng.
Ngày 31/8, Israel và Hy Lạp đã ký thỏa thuận quốc phòng trị giá 3 tỷ euro (tương đương 3,5 tỷ USD) sau 3 năm đàm phán nhằm xây dựng mạng lưới phòng không và phòng thủ tên lửa nhiều tầng mang tên “Lá chắn Achilles”.
Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cảnh báo Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đang tìm cách biến Bắc Cực thành “điểm nóng” căng thẳng mới thông qua việc tích cực tăng cường hiện diện quân sự tại khu vực này.
Thỏa thuận mua trực thăng tấn công Apache trị giá hàng tỷ USD giữa Israel và Mỹ chưa bị hủy bỏ, song việc Bộ Tài chính Israel chậm giải ngân đang khiến thương vụ đối mặt nguy cơ kéo dài tiến độ và phát sinh thêm chi phí
Trong khi IRGC tuyên bố đã bắn hạ một UAV MQ-9 của Mỹ trên eo biển Hormuz, quân đội Iran cho biết họ đã tấn công các mục tiêu quân sự của Mỹ tại căn cứ không quân Al Minhad ở UAE.
Chính phủ Yemen ngày 31/8 cho biết lực lượng nước này đã phá hủy một xuồng chở chất nổ điều khiển từ xa của lực lượng Houthi trước khi nó có thể tấn công các tàu thuyền trên Biển Đỏ.
Iran đã đáp trả nhằm vào mục tiêu Mỹ tại Jordan sau khi quân đội Mỹ tấn công đảo Larak. Đây là diễn biến leo thang căng thẳng đầu tiên giữa hai bên trong hơn một tháng qua.
IRGC cáo buộc Mỹ phạm “sai lầm chiến lược và chí mạng” khi tấn công đảo Larak của Iran, đồng thời cam kết buộc Washington trả giá.
Ngày 30/8, Bộ Quốc phòng Liên bang Nga thông báo đang chuẩn bị tiến hành các “cuộc tấn công quy mô lớn” nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine.
Các UAV Geran-4 và Geran-5 của Nga được cho là có thể đạt tốc độ tới 600 km/h, rút ngắn đáng kể thời gian phản ứng và đặt phòng không Ukraine trước bài toán đánh chặn ngày càng khó.
Chuẩn tướng Reza Talaei-Nik, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Iran, cho biết nước này đã chuẩn bị các loại vũ khí, trang thiết bị, công nghệ và chiến thuật mới, sẵn sàng đưa ra chiến trường để đối phó với bất kỳ đối thủ nào trong tương lai.
Phó Chánh Văn phòng Tổng thống Ukraine Pavlo Palisa ngày 28/8 cho biết giới lãnh đạo quân sự Nga đã được giao xây dựng một số phương án tác chiến cho kịch bản tấn công miền Bắc Ukraine, trong đó Kiev và Chernihiv được xác định là những hướng trọng điểm.
IRGC cho biết lực lượng lục quân của họ đã triệt phá một nhóm trang bị vũ khí ngay khi nhóm này xâm nhập vào Iran qua khu vực biên giới chung tại tỉnh Sistan và Baluchestan.
Pháp đang đẩy nhanh chương trình phát triển tên lửa không đối không tầm rất xa COMET, dự kiến có tầm bắn tới 300 km, nhằm tăng năng lực tác chiến cho tiêm kích Rafale.
Giới chức Hy Lạp đang theo dõi sát các động thái tiếp theo của Ankara trong khu vực.
Mạng lưới phòng không mới sẽ lựa chọn phương án đánh chặn phù hợp từng mối đe dọa, hạn chế sử dụng tên lửa đắt tiền trước làn sóng UAV giá rẻ.
Theo Bộ Quốc phòng Nga, quân đội nước này đã phóng thử thành công một tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM).
Tàu khu trục tên lửa dẫn đường Type 052 Harbin, số hiệu 112, từng được mệnh danh là “tàu chiến số một” của Trung Quốc, đã chính thức được cho ngừng hoạt động sau hơn 30 năm phục vụ Hải quân Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA).
Bộ trưởng Quốc phòng Italy Guido Crosetto bổ nhiệm cựu Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Mykhailo Fedorov làm cố vấn về đổi mới quốc phòng.