Thái Lan đang mở rộng danh mục vũ khí do Trung Quốc sản xuất, với các hợp đồng mua sắm từ tàu chiến, xe tăng cho tới những khí tài quân sự có giá trị lớn.
Các lực lượng vũ trang Ai cập thông báo ngày 1/1 các đơn vị hải quân của Ai Cập, Saudi Arabia, Jordan, Djibouti, Yemen và Sudan đã bắt đầu cuộc tập trận hải quân chung ở Biển Đỏ.
Sau hai đợt xuất quân trong tháng 10/2018, đơn vị đầu tiên của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam, bao gồm 63 cán bộ, chiến sỹ Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 1 có mặt tại Bentiu, Nam Sudan tiếp nhận nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc
Trước yêu cầu cấp bách của nhiệm vụ cách mạng, Vùng 5 Hải quân được thành lập ngày 26/10/1975 để triển khai các hoạt động sẵn sàng chiến đấu bảo vệ vùng biển, hải đảo của Tổ quốc.
Sau khi Mỹ rút quân khỏi Syria, các căn cứ Pháp thành lập tại quốc gia Trung Đông này được cho là sẽ sớm không đủ năng lực bảo vệ lực lượng người Kurd như cam kết.
Pakistan đang lên kế hoạch mua 600 xe tăng chiến đấu chủ lực của Nga để tăng cường sức mạnh của lục quân, đặc biệt là tại các tuyến biên giới giáp với Ấn Độ.
Bộ Quốc phòng Nga ngày 30/12 cho biết, trong năm 2019, quân đội Nga sẽ triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa thế hệ mới Vityaz S-350, thay thế hệ thống S-300 đã cũ.
Ngày 29/12, Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif khẳng định sự hiện diện quân sự của Mỹ tại vùng Vịnh là "trái phép" và sẽ tạo ra nhiều căng thẳng trong khu vực.
Nga đã hoàn tất quá trình cải tiến, nâng cấp máy bay ném bom chiến lược Tupolev Tu-22M và tiến hành chuyến bay thử đầu tiên vào ngày 28/12.
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Đức Angela Merkel đã nhắc lại lời kêu gọi các bên liên quan tuân thủ một lệnh ngừng bắn "chắc chắn, toàn diện và lâu dài" tại khu vực miền Đông Ukraine.
Trước quyết định của Tổng thống Mỹ Donald Trump rút quân khỏi Syria, các ngoại trưởng Nga và Anh đã có những nhận định khác nhau về quyết định này.
Ngày 28/12, Bộ Quốc phòng Nhật Bản đã công bố đoạn video liên quan tới vụ việc xảy ra hồi tuần trước mà Tokyo khẳng định một tàu chiến của Hàn Quốc đã sử dụng radar để chiếu xạ vào máy bay tuần tra của Lực lượng Phòng vệ trên biển của Nhật Bản.
Tên lửa siêu thanh Avangard có vận tốc nhanh gấp 27 lần tốc độ âm thanh và xuyên thủng bất kỳ hệ thống phòng thủ tân tiến nào hiện nay mà không bị đánh chặn.
Ngày 27/12, Bộ trưởng Công nghiệp và Công nghệ Thổ Nhĩ Kỳ Mustafa Varank cho biết quốc gia này đã thử nghiệm thành công phóng gia tốc một quả bom nặng 1 tấn lần đầu tiên trên rãnh siêu thanh với tốc độ gấp 1,5 lần vận tốc âm thanh.
Ngày 27/12, Tham mưu trưởng quân đội Đức, Tướng Eberhard Zorn, cho biết ông đang xem xét đề xuất tuyển dụng nhân sự tại các quốc gia thành viên Liên minh châu Âu (EU), trong đó tập trung tuyển dụng các chuyên gia công nghệ thông tin và bác sỹ y khoa.
Ngày 26/12, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có chuyến thăm bất ngờ tới Iraq, song lại không gặp bất cứ quan chức nào của nước sở tại.
“Z-Machine” của Trung Quốc được thiết kế để sản xuất ra khoảng 60 triệu joule (giun) năng lượng ngay tức thì - gấp gần 22 lần công suất 2,7 triệu joule tại cơ sở Sandia của Mỹ.
Tổng thống Mỹ Donald Trump và Đệ nhất phu nhân Melania đã đến thăm không báo trước Iraq ngày 26/12. Tổng thống Trump đã tới căn cứ Không quân Al Asad và được các binh sĩ Mỹ hân hoan chào đón.
Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, Ngoại trưởng Đức Heiko Maas cho biết nước này sẽ phản đối việc triển khai các hệ thống tên lửa tầm trung mới tại châu Âu nếu Hiệp ước Các lực lượng hạt nhân tầm trung (INF) sụp đổ.
Bộ Quốc phòng Nga theo chỉ thị của Tổng thống, Tổng Tư lệnh Các lực lượng vũ trang Nga, Vladimir Putin, ngày 26/12 đã tiến hành thử nghiệm kiểm tra mua Hè, trong đó phóng thử thành công tên lửa tổ hợp Avangard với đầu đạn siêu thanh.
Nga không có kế hoạch tăng nhiều lần chi phí quốc phòng theo sau Mỹ và các nước thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), ngân sách dành cho quân đội Nga hiện tại cho phép giáng trả mọi mối đe dọa.