Trước những thách thức địa chính trị mới và lập trường mơ hồ của Mỹ, châu Âu đang cân nhắc xây dựng kho vũ khí hạt nhân riêng. Nhưng liệu điều đó có khả thi về chính trị và pháp lý?
Trong số các công ty vừa bị trừng phạt có Ningbo BLIN Machinery Co., Ltd. và Suzhou ECOD Precision Manufacturing, cả hai đều đã cung cấp sản phẩm cho các thực thể Liên bang Nga vốn đã nằm trong danh sách trừng phạt quốc tế trong giai đoạn 2024 và 2025.
Ukraine đang cố gắng bảo vệ Kostiantynivka, nơi đã bị Nga bao vây từ 3 phía. Thành phố này là cửa ngõ vào tuyến phòng thủ lớn cuối cùng của Ukraine tại khu vực Donetsk.
Sau Na Uy, Hà Lan cũng triển khai các tiêm kích tàng hình hiện đại F-35 đến Ba Lan, thể hiện sự sẵn sàng của NATO trong việc răn đe và đối phó với bất kỳ hành vi xâm phạm không phận nào.
So với những năm trước, cường độ các cuộc tấn công của Liên bang Nga ở Zaporizhzhia đã tăng lên đáng kể, với mật độ hoạt động dày đặc chưa từng có.
Một cố vấn quân sự của Lãnh tụ tối cao Iran, Đại Giáo chủ Ayatollah Ali Khamenei tiết lộ nước này đã tích trữ hàng nghìn tên lửa và thiết bị bay không người lái (UAV) ở những địa điểm an toàn.
Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 7/7 cho biết nước này sẽ chuyển viện trợ vũ khí bổ sung cho Ukraine. Thông điệp này đảo ngược thông báo của Nhà Trắng hồi tuần trước về việc Mỹ sẽ tạm dừng một số lô viện trợ quân sự cho quốc gia Đông Âu.
Chi tiêu quốc phòng Mỹ vượt mốc 1.000 tỷ USD – nhưng không phải lĩnh vực nào cũng được ưu ái. Liệu đây là chiến lược dài hạn hay chỉ là canh bạc chính trị ngắn hạn?
Ngày 7/7, Hải quân Hoàng gia Thái Lan và Hải quân Mỹ đã khởi động cuộc diễn tập hải quân song phương thường niên “Hợp tác huấn luyện và sẵn sàng chiến đấu trên biển” (CARAT) lần thứ 30 tại tỉnh Chonburi (Thái Lan) nhằm tăng cường an ninh Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương và nâng cao năng lực ứng phó thảm họa.
Lệnh đóng băng viện trợ phòng không từ Mỹ khiến Ukraine rơi vào thế bị động, giữa lúc Nga tăng cường tấn công bằng tên lửa và UAV.
Chiến dịch của Ukraine nhằm tấn công cơ sở hạ tầng phục vụ chiến tranh của Liên bang Nga tiếp tục diễn ra với các cuộc tấn công vào các cơ sở ở miền Nam và gần Moskva (Moscow) liên quan đến hậu cần quân sự.
Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đã bắt đầu các cuộc không kích vào các cảng và cơ sở hạ tầng khác để đáp trả các cuộc tấn công bằng thiết bị bay không người lái (UAV) và tên lửa từ lực lượng Houthi ở Yemen.
Nhật Bản đang đàm phán với Philippines về khả năng chuyển giao các tàu khu trục cũ và máy bay trinh sát hàng hải, trong nỗ lực của Tokyo nhằm tăng cường năng lực quốc phòng của Manila trước sự gia tăng các hành động cứng rắn của Trung Quốc trong khu vực.
Chiếc máy bay bí ẩn này có quy mô tương đương với thủy phi cơ AG600 – một mẫu bay cánh thấp có khả năng hạ cánh trên mặt nước để tiếp tế, tìm kiếm cứu hộ.
Liên bang Nga tuyên bố vào ngày 6/7 rằng họ đã chiếm thêm hai khu định cư ở miền Đông Ukraine, một ở vùng Donetsk và một ở vùng Kharkiv.
Ngành công nghiệp quốc phòng Đức đang khởi sắc nhờ chương trình đầu tư lớn do chính phủ điều hành. Nhưng liệu toàn bộ nền kinh tế Đức có được hưởng lợi từ điều này?
Ngày 5/7, Không quân Hoàng gia Thái Lan (RTAF) đã cho ra mắt thiết bị bay tự sát “Kamikaze UAV”, một thiết bị vũ khí bay tiên tiến được thiết kế cho các cuộc tấn công chính xác do nước này tự phát triển nhằm thúc đẩy năng lực phòng thủ.
Tên lửa đạn đạo từ Iran đã tấn công 5 căn cứ của Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) trong cuộc chiến kéo dài 12 ngày giữa hai quốc gia.
Ngày 4/7, báo The National của Các Tiểu vương quốc Arập Thống nhất (UAE) dẫn các nguồn tin thân cận từ Liban cho biết Phong trào Hezbollah đang cân nhắc đề xuất của Mỹ yêu cầu lực lượng giải giáp trong vòng vài tháng, trước thềm chuyến thăm Beirut của Đặc phái viên Mỹ tại Syria đồng thời là Đại sứ Mỹ tại Thổ Nhĩ Kỳ Thomas Barrack vào ngày 7/7.
Tàu nghiên cứu hải dương học Vice-Admiral Burilichev có thể mang theo các tàu lặn có người lái loại Rus với khả năng lặn sâu, trở thành một nền tảng thu thập tình báo tiềm tàng.