Israel sẽ đề nghị Mỹ cung cấp thông tin về tiêm kích F-47 do Boeing phát triển, trong bối cảnh những diễn biến ngoại giao tại Trung Đông và cuộc chạy đua vũ trang toàn cầu đang gia tăng.
Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, ngày 19/8, quân đội Hàn Quốc phối hợp cùng cảnh sát, lực lượng cứu hỏa và các cơ quan liên quan tham gia cuộc diễn tập thực địa ứng phó UAV tấn công tại Nhà máy đóng tàu Ulsan của Công ty đóng tàu HD Hyundai. Cuộc diễn tập này nằm trong khuôn khổ Tập trận Ulchi 2026.
Ngày 18/8, Lực lượng Vũ trang Đan Mạch cho biết lần đầu tiên trong lịch sử gần đây của nước này, Đan Mạch đã cử lính nghĩa vụ đến đảo Greenland để tham gia các cuộc tập trận và nhiệm vụ tác chiến.
Hàn Quốc và Mỹ đã quyết định kết thúc sớm cuộc tập trận chung thường niên “Lá chắn Tự do Ulchi” (UFS) vào ngày 21/8, thay vì ngày 27/8 như kế hoạch ban đầu, cắt giảm một phần các hoạt động huấn luyện thực địa, vài ngày sau chỉ đạo của Tổng thống Mỹ. Động thái này được đánh giá có thể tác động trực tiếp đến hoạt động huấn luyện và khả năng sẵn sàng chiến đấu của liên quân Hàn-Mỹ.
Quân đội Hàn Quốc ngày 19/8 cho biết Hàn Quốc và Mỹ đang thu hẹp quy mô cuộc tập trận chung thường niên, vốn bắt đầu từ đầu tuần này theo đề nghị của Washington, đồng thời cắt giảm các nội dung huấn luyện thực địa theo kế hoạch.
Những yêu cầu đối nghịch về chương trình hạt nhân, rút quân, trừng phạt và Hormuz khiến Washington và Tehran khó tìm tiếng nói chung, đẩy triển vọng hòa bình vào bế tắc.
Các vấn đề về tiếp tế của tàu sân bay USS Abraham Lincoln bắt đầu xuất hiện ngay sau ngày đầu tiên của cuộc chiến, khi tên lửa và UAV của Iran tấn công một căn cứ hải quân Mỹ ở Bahrain.
Theo phóng viên TTXVN tại Nga, Trung tâm phân tích Chiến lược và Công nghệ Nga cho biết ngày 17/8, tàu ngầm hạt nhân Khabarovsk được chế tạo cho Hải quân Nga đã thực hiện chuyến ra khơi đầu tiên từ cảng Severodvinsk để tiến hành thử nghiệm trên biển.
Bộ Ngoại giao Syria đã lên án cuộc tấn công mà nước này cho là “vô cớ” của Israel nhằm vào một căn cứ Không quân ở Tây Bắc Syria. Trong khi đó, Israel chưa lên tiếng về vụ việc.
Ngày 18/8, bộ trưởng quốc phòng hai nước cho biết Nhật Bản sẽ tiến hành thử nghiệm tên lửa siêu vượt âm và các loại đạn khác trên lãnh thổ Australia, trong bối cảnh hai nước tăng cường hợp tác quân sự, trong đó có phát triển chung hệ thống laser.
Ấn Độ quyết định thuê hai máy bay không người lái MQ-9B Sea Guardian của Mỹ trong 30 tháng nhằm tăng cường giám sát Ấn Độ Dương, trong thời gian chờ bàn giao lô UAV đặt mua trước đó.
Ngày 18/8, Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko đã tới thăm nhà máy “Kidma tech”, nơi ông trực tiếp kiểm tra dây chuyền sản xuất hàng loạt vũ khí bộ binh nội địa hóa hoàn toàn và mẫu súng trường tấn công đầu tiên của nước này mang tên VSK-100B.
Theo Thị trưởng Moskva Sergey Sobyanin, thủ đô Liên bang Nga vừa phải hứng chịu một cuộc tấn công bằng UAV lớn nhất trong hai năm qua với việc 620 UAV hướng về Moskva kể từ tối 17/8.
Từ việc tăng sản lượng Tomahawk lên hơn 1.000 quả mỗi năm đến các hợp đồng hàng chục tỷ USD cho Patriot và hàng loạt tên lửa đánh chặn, Mỹ đang khẩn trương bổ sung kho vũ khí sau khi lượng đạn dược tiêu hao trong các cuộc xung đột vượt xa tốc độ sản xuất trong nhiều năm.
Việc Washington đồng thời điều tàu sân bay và chuyển nguồn lực quân sự sang Trung Đông khiến các đồng minh châu Á thêm bất an.
Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung ngày 18/8 tái khẳng định mục tiêu hoàn tất việc chuyển giao quyền kiểm soát tác chiến thời chiến (OPCON) từ Mỹ sang các lực lượng Hàn Quốc trước khi nhiệm kỳ của ông kết thúc vào năm 2030.
Giới chuyên gia nhận định Nga đang ngày càng mở rộng phạm vi các cuộc tập kích trong chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine - từ nhà máy thép trọng yếu ở miền Trung, các cơ sở sản xuất thiết bị bay không người lái (UAV) tại Kiev đến hoạt động hậu cần đường biển trên Biển Đen.
Các cuộc tập kích liên tiếp xảy ra khi chiến sự giữa Nga và Ukraine đang bước vào giai đoạn căng thẳng mới trước mùa đông.
Trong bài đăng trên mạng xã hội X, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi nhấn mạnh rằng những người bạn người Kurd cần cảnh giác trước các âm mưu “cờ giả” nhằm gieo rắc bất hòa.
Liên bang Nga đang ngày càng sử dụng nhiều UAV trang bị động cơ phản lực và UAV dạng tên lửa, có khả năng tiếp cận mục tiêu tại Ukraine nhanh hơn và khiến nhiệm vụ phòng không trở nên phức tạp hơn.