Xe tải chở gần 1 tấn bánh nghi nhập lậu để bán trước cổng trường

Chiếc xe ô tô tải chở gần 1 tấn bánh bông lan không rõ nguồn gốc xuất xứ, nghi nhập lậu Trung Quốc, chuẩn bị đem bán cho các tiệm tạp hóa trước trường học trên địa bàn TP Hồ Chí Minh thì bị lực lượng CSGT phát hiện và bắt giữ.

Chú thích ảnh
Gần 1 tấn bánh nghi nhập lậu Trung Quốc bị bắt giữ.

Sáng 22/11, tổ tuần tra của Đội CSGT An Lạc thuộc Phòng CSGT Đường bộ Đường sắt (Công an TP Hồ Chí Minh) khi tới gần cầu vượt giữa Quốc lộ 1A – Võ Văn Kiệt thì phát hiện xe tải mang BKS 89C-137.58, do tài xế Văn Tiến Hậu điều khiển dừng xe tại nơi có biển báo cấm dừng, cấm đậu nên tiến hành xử lý.

Chú thích ảnh
Chiếc xe tải chở bánh bị bắt giữ để tiếp tục điều tra.

Tổ tuần tra phát hiện trên xe chở gần 1 tấn bánh bông lan các loại, bên ngoài bao bì ghi chữ Trung Quốc. Qua làm việc, chủ hàng khai nhận toàn bộ bánh bông lan trên được mua trôi nổi trên mạng để phân phối cho các tiệm tạp hóa trước trường học trên địa bàn TP Hồ Chí Minh. Ngoài ra, chủ hàng cũng không xuất trình được hóa đơn, chứng từ nguồn gốc xuất xứ của số bánh trên.

Ngay sau đó, tổ tuần tra đã lập biên bản, bàn giao toàn bộ tang vật cho Đội quản lý thị trường và Đội Cảnh sát kinh tế Công an huyện Bình Chánh tiếp tục phối hợp điều tra làm rõ.

Tin, ảnh: Hoài Nam/Báo Tin tức
'Khu dân cư kiểu mẫu' góp phần xóa nghèo ở vùng biên Bình Phước
'Khu dân cư kiểu mẫu' góp phần xóa nghèo ở vùng biên Bình Phước

Từ năm 2015 đến nay, Tiểu khu 119 thuộc thôn Hai Căn, xã Phú Nghĩa, huyện Bù Gia Mập (Bình Phước) đã “hồi sinh” nhờ dự án bố trí nhà ở.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN