Bị cáo Nguyễn Minh Hiển nói lời sau cùng. Ảnh: cand.com.vn
Theo đó, bị cáo Nguyễn Minh Hiển (sinh năm 2004, sinh viên) bị tuyên phạt 15 năm 6 tháng tù về các tội "Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng", "Tàng trữ trái phép vật liệu nổ" và "Tàng trữ, lưu hành tiền giả"; Tạ Thượng Thẩm (sinh năm 1982, giáo viên) bị tuyên phạt 10 năm tù về tội "Lưu hành tiền giả"; Phạm Huy Cường (sinh năm 1978) 12 năm tù về tội "Tàng trữ, lưu hành tiền giả"; Phạm Hồng Ân (sinh năm 2000) 3 năm tù về tội "Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng"; Dương Tùng Sơn (sinh năm 1996) 3 năm 6 tháng tù về tội "Tàng trữ, chế tạo trái phép vũ khí quân dụng".
Liên quan đến vụ án, 28 bị cáo khác bị tuyên phạt từ 1 năm 3 tháng tù đến 10 năm tù về các tội "Mua bán trái phép vũ khí quân dụng", "Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng", "Chế tạo, tàng trữ, mua bán trái phép vũ khí quân dụng" và "Tàng trữ trái phép vật liệu nổ".
Theo cáo trạng, ngày 24/3/2024, Công an quận Bình Thạnh cũ (Thành phố Hồ Chí Minh) tiếp nhận tin báo từ lực lượng quân báo thuộc Ban Chỉ huy quân sự quận Bình Thạnh về nghi vấn có hoạt động mua bán, vận chuyển trái phép vũ khí liên quan đến nhà xe Hiền Phước trên đường Nguyễn Xí, phường 26, quận Bình Thạnh.
Kiểm tra hành chính kho hàng của nhà xe, lực lượng chức năng phát hiện một thùng carton chứa nhiều linh kiện của khẩu súng K54. Qua xác minh, cơ quan điều tra xác định người gửi thùng hàng là Nguyễn Minh Hiển.
Làm việc với cơ quan công an, Hiển khai nhận là thành viên của nhóm kín "Phế liệu chiến tranh BW" trên mạng xã hội Facebook. Nhóm này được lập nhằm trao đổi, mua bán súng, đạn, vật liệu nổ và linh kiện vũ khí giữa các thành viên.
Kết quả điều tra cho thấy, từ năm 2022, các đối tượng đã lập nhóm "Phế liệu chiến tranh" để giao dịch vũ khí; đến tháng 6/2023 nhóm này giải tán và lập nhóm mới "Phế liệu chiến tranh BW", thu hút hơn 11.000 thành viên tham gia. Các giao dịch chủ yếu thực hiện qua tin nhắn riêng trên các ứng dụng Messenger hoặc Telegram, sau đó xóa tin nhắn nhằm tránh bị phát hiện.
Từ nguồn tin ban đầu, cơ quan điều tra đã mở rộng vụ án, khởi tố nhiều đối tượng liên quan. Đến ngày 26/6/2024, Viện Kiểm sát nhân dân quận Bình Thạnh cũ chuyển hồ sơ cho Cơ quan An ninh điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh để tiếp tục điều tra theo thẩm quyền. Quá trình điều tra, lực lượng chức năng xác định tổng cộng 33 bị can đề nghị truy tố với các tội danh liên quan đến vũ khí quân dụng, tiền giả và vật liệu nổ; trong đó có một trường hợp đã tử vong và một bị can bị tạm đình chỉ để truy nã.
Kết quả điều tra xác định, Nguyễn Minh Hiển còn hai lần đến Bảo tàng tỉnh Quảng Trị và lợi dụng sơ hở của lực lượng bảo vệ để trộm nhiều hiện vật. Cụ thể, ngày 14/3/2024, Hiển lấy trộm 1 khẩu súng K54, 1 khẩu súng AK, 1 khẩu súng P38 và 4 báng súng AR15 (M16), sau đó mang về phòng trọ tại phường Phước Long B, thành phố Thủ Đức cũ (Thành phố Hồ Chí Minh) cất giấu. Đến ngày 17/3/2024, Hiển bán 4 báng súng AR15 cho Phạm Hồng Ân với giá 3,5 triệu đồng mỗi báng.
Trước đó, ngày 22/2/2024, Hiển tiếp tục đến khu vực Bảo tàng Quảng Trị - Khe Sanh trộm thêm 2 khẩu súng AK và một ống nhòm. Sau đó, Hiển liên hệ với Dương Tùng Sơn để bán một khẩu AK báng gấp với giá 20 triệu đồng và gửi Sơn giữ hộ một khẩu khác nhằm tìm người mua.
Ngoài hành vi liên quan đến vũ khí, cơ quan điều tra xác định Hiển còn tàng trữ vật liệu nổ và tiền giả. Khoảng cuối năm 2021, Hiển mua một hộp pháo hoa của Bộ Quốc phòng qua mạng xã hội với giá 520.000 đồng; sau khi tháo ra kiểm tra, Hiển giữ lại phần bột bên trong. Kết quả giám định xác định lượng bột này là 8,88g thuốc nổ.
Bên cạnh đó, Hiển mua 95 tờ USD giả mệnh giá 100 USD (tổng cộng 9.500 USD) từ Phạm Huy Cường thông qua sự giới thiệu của Tạ Thượng Thẩm. Khi khám xét phòng trọ của Hiển, cơ quan công an đã thu giữ toàn bộ số tiền giả này, tương đương hơn 227 triệu đồng.
Cáo trạng xác định Nguyễn Minh Hiển phải chịu trách nhiệm hình sự về các tội "Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng", "Tàng trữ trái phép vật liệu nổ" và "Tàng trữ, lưu hành tiền giả". Riêng hành vi trộm cắp hiện vật tại Bảo tàng tỉnh Quảng Trị đang được cơ quan điều tra tại địa phương tiếp tục điều tra, xử lý theo thẩm quyền.