Truy xét thủ phạm vụ giết người, cướp của

Công an TP Phan Thiết (Bình Thuận) cho biết, đang khẩn trương điều tra vụ giết người, cướp tài sản xảy ra tại địa phương. Theo đó, nạn nhân là chị Ngô Thị Thúy Hằng, 43 tuổi, hộ khẩu ở quận Đống Đa (Hà Nội), là thủ quỹ của Công ty Đường Lâm, trụ sở tại số nhà 107 - 109 đường Bùi Thị Xuân, TP Phan Thiết.

Vụ án được cơ quan Điều tra bước đầu xác định: Vào khoảng 18 giờ ngày 4/4, chị Hằng đi xe máy hiệu Lead, biển số 54V-7063, chở con gái là Nguyễn Thị Gia Linh, 11 tuổi, đến nhà cô giáo ở phường Phú Thủy để học thêm. Tới 20 giờ cùng ngày, cháu Linh học xong nhưng không thấy mẹ (chị Hằng) đến đón. Cháu Linh đã gọi điện thoại cho mẹ, thấy có người mở máy nhưng không trả lời. Đến 22 giờ cùng ngày, cô giáo đã chở cháu Linh về nhà thì phát hiện ra chị Hằng bị chết trong phòng ngủ.

Cơ quan Điều tra tiến hành khám nghiệm và nhận thấy nạn nhân bị chết do ngạt thở (bị bóp cổ). Tài sản của nạn nhân bị mất bước đầu xác định gồm 1 xe máy Lead biển số 54V-7063, 1 máy ĐTDD hiệu Nokia N70.

S.N

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN