Trưởng Chi cục Thuế Dầu Tiếng lái xe tông chết 2 người

Liên quan đến vụ ông Trần Văn Phước, chi cục trưởng Chi cục Thuế huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương lái xe công vụ tông 2 chết người, chiều 4/10, ông Dương Thành Phương, Trưởng phòng Hành chính Cục thuế tỉnh Bình Dương cho biết, lãnh đạo Cục thuế đã đến xác minh tại chi cục Thuế huyện Dầu Tiếng và bước đầu xác định có chuyện ông Trần Văn Phước, Chi cục Trưởng chi cục Thuế huyện lái xe công vụ của cơ quan gây tại nạn giao thông làm hai người chết.

 

Hiện ông Phước đang bị Công an tạm giữ.

 

Lãnh đạo Công an huyện Dầu Tiếng cho biết, cơ quan điều tra đã lấy mẫu máu của ông Phước để kiểm tra nồng độ cồn.

 

Qua điều tra bước đầu cho thấy, trưa ngày 3/10, ông Phước có tham dự một tiệc cưới ở xã An Lập, huyện Dầu Tiếng. Trước khi gây tai nạn, người dân có thấy ông Phước lái xe từ trong quán nhậu H.K.V (ở thị trấn Dầu Tiếng) đi ra và chạy khoảng 1km thì gây ra tại nạn làm một nữ lao công và một người bán vé số chết tại chỗ.

 

Cùng ngày, ông Trần Chí Thanh, Bí thư huyện ủy huyện Dầu Tiếng cho biết, trước mắt huyện đã chi ngân sách lo hậu sự cho nữ lao công Trần Bích Phục và lo chi phí đưa ông Lưu Tấn Nhơn bán vé số về quê mai táng.

 

 Lãnh đạo huyện uỷ Dầu Tiếng cùng đại Cục thuế Bình Dương đã đến chia buồn với gia đình các nạn nhân. Hai cơ quan này cũng đang xem xét hình thức xử lý đối với ông Phước về mặt chức vụ .

 

Hiện Công an tỉnh Bình Dương đang điều tra vụ việc.

 

 

TTXVN/Tin tức

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN