Trồng cả vườn cần sa để bán dần cho người nghiện

Khi ập vào kiểm tra khu vườn nhà đối tượng Đỗ Văn Thiểm và Bùi Thị Xoan, trú tại Quảng Thanh - Thủy Nguyên (Hải Phòng), lực lượng chức năng phát hiện cả một khu vườn cần sa hơn 100 gốc. Gia đình Thiểm bán cho con nghiện từ rễ, thân đến lá cần sa.

 

Sau một thời gian lập chuyên án theo dõi, Đội CSĐT huyện Thủy Nguyên phát hiện tên Đỗ Văn Tự (SN 1986), con trai củaĐỗ Văn Thiểm, Bùi Thị Xoan, thường xuyên có biểu hiện buôn bán cần sa cho các đối tượng nghiện.

 

Sáng 28/6, lực lượng chức năng đã ập vào nhà vợ chồng Đỗ Văn Thiểm, Bùi Thị Xoan, cùng SN 1954 ở khu Phố Chợ - Quảng Thanh - Thủy Nguyên (Hải Phòng) bắt quả tang Bùi Thị Xoan đang bán cần sa cho 2 con nghiện.

 

Các đối tượng thường trồng ngụy trạng cây cần sa xen với các loại cây khác trong vườn nhà.

 

Lực lượng chức năng tiếp tục kiểm tra phát hiện 1 bao tải chứa 3,7 kg cần sa khô, 6 gói nhỏ chứa cần sa đã được sao khô, đóng gói, 1 bình rượu ngâm thân và rễ cần sa, 1 chai nhựa loại 0,5 lít chứa hạt cần sa. Đặc biệt, gia đình đối tượng Thiểm có hẳn một khu vườn cần sa với 70 gốc trưởng thành, 60 gốc đã khô trồng xen lẫn với cây trong vườn để ngụy trang.

 

Đối tượng Bùi Thị Xoan khai nhận mua được một lượng hạt cần sa đem về trồng tại vườn nhà từ 2/2012. Đến khi cây thu hoạch được, vợ chồng Xoan sơ chế bán cho các con nghiện với giá 50 đến 100 nghìn đồng/ gói nhỏ.

 

Chiều cùng ngày, Công an huyện Thủy Nguyên đã tiến hành nhổ toàn bộ số cây cần sa trên đem về trụ sở để tiến hành xử lý đồng thời tiến hành tạm giữ hình sự đối với Đỗ Văn Thiểm, Bùi Thị Xoan.

 

Trước đó, tối 11/6/2012, tại nhà ông Hoàng Đăng Bộ - TDP 14 thị trấn Cát Bà, đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an huyện đã phát hiện, thu giữ một cây cần sa trưởng thành cao khoảng 2 mét. Tình trạng trồng trộm cây cần sa đang có diễn biến ngày càng phức tạp tại TP Hải Phòng.

 

Theo Dantri.com.vn

Trồng cần sa cho... heo ăn
Trồng cần sa cho... heo ăn

Ông Trang khai trồng cây cần sa được hai tháng và dùng để cho heo, gà ăn mau lớn và phòng ngừa được một số bệnh gia súc, gia cầm (!?). Lực lượng chức năng đã kiểm tra tại chuồng nuôi heo thì thấy có cây cần sa tươi chặt khúc cho heo ăn.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN