Triệt phá băng nhóm trộm cắp người nước ngoài

Ngày 13/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đang tạm giữ hình sự 8 người, trong đó 7 người có quốc tịch Iran và một người có quốc tịch Malta để điều tra, xử lý về hành vi "trộm cắp tài sản".

Những người này được xác định là một băng nhóm chuyên dàn cảnh để trộm cắp tài sản trên đường phố tại Thành phố Hồ Chí Minh và một số tỉnh phía Nam.

Trước đó, chiều 10/1, hai đối tượng trong băng nhóm này đang dàn cảnh đổi tiền để trộm 1,5 triệu đồng của chị H.C.L (sinh năm 1984, ngụ đường Lò Siêu, phường 11, quận 11). Khi chưa kịp tẩu thoát, các đối tượng đã bị các trinh sát đặc nhiệm của Phòng cảnh sát điều tra trật tự xã hội Công an Thành phố Hồ Chí Minh ập đến bắt giữ, lập biên bản hành vi phạm tội quả tang. Hai đối tượng là Hosseinopur Fathehsari (sinh 1981) và Jabari Alireza (sinh 1985), cùng quốc tịch Iran, lưu trú tại chung cư Hoàng Anh Gia Lai, xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè. Từ lời khai này, công an tiến hành mời làm việc với 6 thành viên khác trong băng nhóm trên.

Theo điều tra ban đầu, thủ đoạn của các đối tượng này là di chuyển bằng ô tô hoặc xe gắn máy và đi theo nhóm. Chúng chọn điểm gây án là các cửa hàng tạp hóa hay điểm bán vé số ven đường. Khi tiếp cận nạn nhân, các đối tượng giả vờ mua hàng hóa, vé số trả tiền bằng mệnh giá lớn rồi nhờ đổi tiền. Lợi dụng sự bất đồng ngôn ngữ, một đối tượng trong nhóm sẽ giả vờ giật ví tiền của nạn nhân. Rồi một đối tượng trong nhóm sẽ tìm cách đánh lạc hướng nạn nhân để cho đồng bọn móc trộm tiền. Sau đó, các đối tượng trả ví tiền cho nạn nhân rồi phóng xe tẩu thoát. Khi kiểm tra lại ví, các nạn nhân mới biết bị mất tiền.


Vụ việc đang được mở rộng điều tra, xử lý.

Thành Chung (TTXVN)
Tội phạm người nước ngoài sử dụng công nghệ cao để lừa đảo
Tội phạm người nước ngoài sử dụng công nghệ cao để lừa đảo

Ngày 21/4, Công an tỉnh Bình Dương bắt quả tang một nhóm 25 đối tượng đang tạm trú tại làng chuyên gia "The Oasis I", "The Oasis III" thuộc địa phận phường An Phú, thị xã Thuận An có hành vi sử dụng công nghệ cao hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN