TPHCM triệt phá một điểm làm giả thực phẩm chức năng

Cơ quan chức năng Thành phố Hồ Chí Minh vừa triệt phá thêm một địa điểm làm giả và cung ứng thực phẩm chức năng giả ra thị trường.

Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (C46) – Bộ Công an ngày 8/1 cho biết đang kết hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (PC46) - Công an Thành phố Hồ Chí Minh điều tra vụ sản xuất, mua bán hàng giả. Các đối tượng bị tạm giữ để phục vụ công tác điều tra gồm: Nguyễn Hồng Tân (sinh năm 1985, quê Thanh Hóa) và Nguyễn Văn Sang (quê Bình Định).

Theo thông tin ban đầu, khoảng 12 giờ ngày 7/1, Tân và Sang hẹn gặp nhau ở cầu chữ Y (phường 8, Quận 8) để trao đổi mua bán một số thực phẩm chức năng cả hai đã thỏa thuận từ trước thì bị các trinh sát bắt quả tang. Khám xét nơi ở của Tân trên đường Trần Xuân Soạn, phường Tân Kiểng, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh lực lượng chức năng thu giữ 13 thùng các - tông với hơn 1.000 sản phẩm thực phẩm chức năng giả các loại, chuẩn bị đưa ra thị trường.

Lực lượng chức năng còn phát hiện nhiều vỏ hộp nhựa, chai thuỷ tinh, các loại nhãn hiệu, tem chống hàng giả, giấy hướng dẫn sử dụng, các vật dụng như sơn, thuốc tẩy, chống ẩm... được Tân mua về để phục vụ việc làm giả hàng hóa. Bước đầu, Tân khai nhận các sản phẩm này nhái các nhãn hiệu thực phẩm chức năng nổi tiếng trên thị trường. Cơ quan chức năng tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.

Nguyễn Chung (TTXVN)
Hàng nghìn ca cấp cứu do lạm dụng thực phẩm chức năng
Hàng nghìn ca cấp cứu do lạm dụng thực phẩm chức năng

Thực phẩm chức năng vốn được nhiều người coi là "lá chắn" trước các căn bệnh hiểm nghèo. Tuy nhiên, việc lạm dụng loại thực phẩm này được cho là nguyên nhân dẫn đến 23.000 trường hợp phải nhập viện cấp cứu mỗi năm.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN