Thành lập tổ xác minh nhóm đối tượng lấn chiếm đất công tại Mũi Né

Ngày 16/5, ông Phạm Thật, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận cho biết: Công an tỉnh đã thành lập 1 tổ xác minh, điều tra những phản ảnh, tố cáo về nhóm đối tượng hành xử côn đồ, chiếm đất công tại Mũi Né, thành phố Phan Thiết.

Theo phản ánh của người dân, vợ chồng Trần Thị Ngọc Nữ (sinh năm 1977) và Trần Văn Đoàn (sinh năm 1976), hộ khẩu thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh đến tạm trú tại phường Mũi Né, thành phố Phan Thiết. Từ năm 2017 đến nay, đôi vợ chồng này và một số đối tượng đến từ nhiều tỉnh thành ngang nhiên lấn chiếm đất do nhà nước quản lý, lấn chiếm đất người dân, đe dọa cán bộ cấp cơ sở... khiến dư luận bức xúc.

Theo thông tin phản ánh có nhiều khu đất do nhà nước quản lý và của người dân bị đôi vợ chồng này cùng những đối tượng khác ngang nhiên lấn chiếm, rào kẽm gai và xây dựng tường rào xung quanh. Khi cán bộ địa phương và người dân ngăn cản, vợ chồng Nữ - Đoàn này đã cho các đối tượng dùng hung khí đe dọa, có vụ gây thương tích.

Kết quả xác minh ban đầu của Công an tỉnh cho thấy, một số vụ việc mà người dân địa phương, cán bộ cơ sở phản ánh là có thật. Công tác quản lý đất đai bị buông lỏng, để các đối tượng lợi dụng bao chiếm đất nhà nước quản lý. Việc xử lý của các cơ quan chức năng không quyết liệt, để các đối tượng đe dọa, tạo sự bức xúc cho nhân dân và chính quyền cấp cơ sở.

Công an tỉnh Bình Thuận đã yêu cầu Công an thành phố Phan Thiết xem xét lại các vụ việc đã xảy ra liên quan đến các đối tượng nói trên. Nếu liên quan đến lĩnh vực trật tự xã hội như hành vi côn đồ, cố ý gây thương tích thì phải xử lý triệt để. 

Liên quan đến vụ việc này, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận cũng đã có chỉ đạo Ủy ban nhân dân Phan Thiết khẩn trương có báo cáo cụ thể vụ việc. Đồng thời yêu cầu Công an tỉnh điều tra xác minh làm rõ và xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật.

Nguyễn Thanh (TTXVN)
Kê biên hàng trăm thửa đất Công ty Alibaba làm 'dự án ma' tại Đồng Nai 
Kê biên hàng trăm thửa đất Công ty Alibaba làm 'dự án ma' tại Đồng Nai 

UBND tỉnh Đồng Nai vừa yêu cầu các sở và UBND của ba huyện Long Thành, Nhơn Trạch, Xuân Lộc rà soát lại những thửa đất mà Công ty Cổ phần địa ốc Alibaba (Công ty Alibaba) làm “dự án ma” bán cho hàng nghìn khách hàng để kê biên tài sản theo đề xuất của cơ quan điều tra.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN