Thả 5.000 động vật hoang dã quí hiếm về rừng

Hơn 5.000 động vật hoang dã quí hiếm vừa được thả về Vườn quốc gia U Minh Hạ (Cà Mau), gồm: khỉ, rắn, lợn rừng, rùa, chim các loại.... Đây là lần thứ ba trong năm 2011 Cà Mau tổ chức thả động vật hoang dã về rừng với tổng số trên 10.000 con các loại.


Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn: Internet.

Động vật hoang dã quí hiếm ở tỉnh Cà Mau rất đa dạng, với hàng trăm loại và hàng chục họ, trong đó có nhiều loại quí hiếm. Động vật hoang dã như nai, lợn rừng, rắn, khỉ, chim…cũng là "đặc sản", món khoái khẩu của con người nên đã là mục tiêu săn bắt. Nhà hàng, khách sạn, quán ăn, quán nhậu vẩn tìm mua để phục vụ khách. Mỗi năm cơ quan chức năng xử lý hàng ngàn vụ vi phạm quy định về bảo tồn động vật hoang dã quí hiếm, thế nhưng việc săn bắt động vật hoang dã đã tới mức "hủy diệt", hiện vẫn chưa được cải thiện rõ rệt./.



Trần Thành Nên
Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN