Tạm giữ lượng lớn hàng lậu tại sân bay Nội Bài

Ngày 26/6, một lượng lớn hàng hóa nhập lậu gồm 300 bao thuốc lá hiệu Parliament và 189 chai rượu Beluga xuất xứ từ Nga được vận chuyển qua đường hàng không đã bị Đội quản lý thị trường số 1 (Chi cục quản lý thị trường Hà Nội) phát hiện và tạm giữ tại khu vực sân bay quốc tế Nội Bài. Trị giá lô hàng gần 200 triệu đồng.

Số hàng trên được cất giấu trên xe ô tô biển kiểm soát 29B-006.79. Lực lượng chức năng đã phát hiện có dấu hiệu khả nghi, khi chiếc xe này đang dừng đỗ tại trạm soát vé nhà ga T2, sân bay quốc tế Nội Bài. Vì vậy, Đội quản lý thị trường số 1 đã tiến hành kiểm tra, phát hiện nhiều thùng rượu và thuốc lá nhập lậu.

Lái xe Phan Hồng Bích, sinh năm 1960, trú tại Ba Đình, Hà Nội, không xuất trình được giấy tờ liên quan đến lô hàng. Anh này khai nhận được ông Đỗ Đình Chính, sinh năm 1966, trú tại Hoàn Kiếm, Hà Nội, đồng thời là chủ lô hàng thuê chở hàng. Chủ hàng khai nhận, ông này là Việt kiều sống ở Đông Âu, khi máy bay chuyển tiếp qua Nga, ông đã mua hàng tại đây đưa về Việt Nam. Khi qua cửa kiểm tra hải quan, chủ hàng đã chia nhỏ số hàng hóa, nhờ nhiều khách hàng xách tay để qua cửa kiểm soát.

Lực lượng chức năng đã xác lập hồ sơ, tạm giữ toàn bộ hàng hóa trên để xác minh và xử lý nghiêm vụ việc.

Ông Nguyễn Đăng Khoa, Đội trưởng Đội quản lý thị trường số 1 cho biết: Đây là vụ buôn lậu qua đường hàng không có số lượng lớn, tinh vi, do vậy khi nắm bắt được nguồn tin và phát hiện ra vụ việc, đội đã khẩn trương trinh sát, kiểm tra nhằm ngăn chặn. Trước đó, đội cũng nhận được nguồn tin có một đường dây vận chuyển hàng lậu từ Đông Âu về Hà Nội qua đường hàng không.

Đinh Thị Thuận (TTXVN)
Bắt giữ hàng lậu từ Trung Quốc tuồn vào Hà Nội
Bắt giữ hàng lậu từ Trung Quốc tuồn vào Hà Nội

Công an quận Đống Đa phối hợp với các lực lượng chức năng liên tiếp phát hiện, bắt giữ các vụ nhập lậu thủy sản, động vật từ Trung Quốc về Việt Nam tiêu thụ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN