Tạm đình chỉ công tác cán bộ công an hành xử thiếu chuẩn mực

Công an thị xã Quảng Yên (Quảng Ninh) tạm đình chỉ công tác một cán bộ công an có hành vi không đúng chuẩn mực như trong video clip được đăng tải trên mạng xã hội, để xác minh, làm rõ và xử lý theo quy định.

Trong những ngày gần đây, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn video clip ghi lại hình ảnh một cán bộ Công an đã có hành vi không chuẩn mực trong thực thi công vụ. Sự việc xảy ra tại trên địa bàn thị xã Quảng Yên (Quảng Ninh) khi lực lượng Công an thị xã đang thực thi nhiệm vụ cưỡng chế đối tượng có dấu hiệu vận chuyển than trái phép, không tuân thủ hiệu lệnh của lực lượng chức năng.

Ngày 12/8, Đại diện Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, nhận được thông tin trên, Công an tỉnh đã chỉ đạo Công an thị xã Quảng Yên tiếp tục củng cố hồ sơ, tài liệu, làm rõ vụ việc một cách khách quan, minh bạch. 
 
Hồi 18 giờ 10 phút, ngày 9/8, được tin báo của quần chúng nhân dân về việc có một ô tô tải vận chuyển than trái phép đang di chuyển tại đoạn đường từ cảng Ba Son, dọc theo đường bờ đê đi khu Bãi, phường Quảng Yên (thị xã Quảng Yên), Công an thị xã Quảng Yên đã phân công Tổ công tác của Đội Cảnh sát Giao thông - trật tự gồm 6 cán bộ, chiến sĩ, sử dụng hai ô tô tuần tra tại tuyến đường trên. 
 
Đến 18 giờ 15 phút cùng ngày, tổ công tác phát hiện ô tô tải 14C-170.18 đang vận chuyển hàng hóa nghi là than; phương tiện cơi nới kích thước thành thùng, không phủ bạt.
 
Thành viên tổ công tác đã điều khiển xe vượt lên phía trước xe tải, ra tín hiệu dừng xe để kiểm tra. Tuy nhiên, lái xe đã không chấp hành và tiếp tục bỏ chạy. Khi hai xe của Tổ công tác áp sát, chặn phía trước và phía sau, lái xe tải mới chịu dừng lại.
 
Tổ công tác đã yêu cầu lái xe xuống để làm việc nhưng lái xe đã không chấp hành, cố thủ trong cabin. Sau đó, lái xe đã xuống xe xô đẩy một số cán bộ trong tổ công tác. Tổ trưởng Tổ công tác Hoàng Văn Sơn đã tiến hành khống chế lái xe. Tuy nhiên, trong quá trình khống chế, cán bộ này đã có hành vi và lời nói không đúng chuẩn mực.

Liên quan đến việc Tổ trưởng Tổ công tác Hoàng Văn Sơn có hành vi không đúng chuẩn mực như trong video clip được đăng tải trên mạng xã hội, Công an thị xã Quảng Yên đã tạm đình chỉ công tác đối với cán bộ này để xác minh, làm rõ và xử lý theo quy định.

Văn Đức (TTXVN)
Tạm đình chỉ công tác đối với Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung
Tạm đình chỉ công tác đối với Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung

Ngày 11/8/2020, Bộ Chính trị đã quyết định đình chỉ sinh hoạt BCH Đảng bộ, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội và đình chỉ chức vụ Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội đối với ông Nguyễn Đức Chung, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hà Nội để xác minh, điều tra làm rõ trách nhiệm có liên quan của ông Nguyễn Đức Chung trong một số vụ án theo quy định của pháp luật. Cùng ngày, Thủ tướng Chính phủ đã quyết định tạm đình chỉ công tác đối với ông Nguyễn Đức Chung.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN