Tai nạn giao thông tiếp tục giảm sâu

Ông Nguyễn Trọng Thái, Chánh Văn phòng Ủy ban An toàn giao thông (ATGT) Quốc gia cho biết: 7 tháng qua, cả nước đã xảy ra hơn 1.900 vụ tai nạn giao thông (TNGT), làm chết 699 người, bị thương 1.497 người.

 

So với cùng kỳ năm 2013 giảm 449 vụ, giảm 23 người chết, giảm 650 người bị thương. Tính chung, trong 7 tháng đầu năm, cả nước đã xảy ra trên 14.700 vụ TNGT, làm chết 5.388 người, bị thương 13.760 người, so với cùng kỳ năm 2013 giảm mạnh trên cả ba tiêu chí.


Cùng với sự vào cuộc quyết liệt của các cấp các ngành, nhất là việc thực hiện chủ đề năm an toàn giao thông năm 2014 về “Siết chặt các điều kiện kinh doanh vận tải và kiểm soát tải trọng xe”, đã tác động mạnh mẽ đến tình hình trật tự ATGT. Nhờ đó, từ đầu năm đến nay, các vụ TNGT nghiêm trọng đã giảm đáng kể.


Lực lượng cảnh sát giao thông toàn quốc cũng đã kiểm tra, lập biên bản hơn 2,5 triệu trường hợp vi phạm trật tự ATGTđường bộ; phạt tiền gần 1.500 tỷ đồng nộp ngân sách nhà nước.

Tiến Hiếu

Khởi tố lái xe chống lệnh cảnh sát, bỏ chạy gây tai nạn
Khởi tố lái xe chống lệnh cảnh sát, bỏ chạy gây tai nạn

Ngày 30/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Phú Lộc (tỉnh Thừa Thiên - Huế) đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với lái xe Cao Tấn Dũng (30 tuổi, trú quận Sơn Trà, Đà Nẵng) về hành vi chống người thi hành công vụ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN