Sơn La: Khởi tối 3 đối tượng dùng súng giết người

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Sơn La vừa ra quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với 3 đối tượng về hành vi giết người, tàng trữ vũ khí quân dụng và không tố giác tội phạm.

Đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng liên quan đến nhiều đối tượng và tội danh; công tác xác minh, điều tra gặp rất nhiều khó khăn. Các đối tượng bị bắt gồm Sùng Pàng Lâu (sinh năm 1982), Sùng Nhà Câu (sinh năm 1953) và Hờ A Sình (sinh năm 1987) đều trú tại thôn Nhì Trên, xã Làng Nhì, huyện Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái. Tại cơ quan Công an, ba đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi của mình.

Vụ việc xảy ra vào sáng ngày 17/3/2013 tại khu vực bản Suối Kháng, xã Suối Tọ, huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La. Theo lời khai của các đối tượng, vào sáng ngày 17/3, Sùng Pàng Lâu rủ em vợ là Hờ A Sào đi thăm nương thuốc phiện làm chung với một số người khác. Trước khi đi, Lâu sang nhà bác ruột là Sùng Nhà Câu mượn khẩu súng CKC trong đó có 5 viên đạn. Khi đến nương thuốc phiện Lâu phát hiện đã bị người khác lấy trộm cây, quả. Bực tức vì bị lấy trộm cây thuốc phiện, Sùng Pàng Lâu đã dùng súng bắn liên tiếp 5 phát làm chết anh Lý Sinh Anh (sinh năm 1988) và làm anh Lý Sinh Cần (sinh năm 1975) bị thương nặng.

Hai nạn nhân đều trú tại trú tại thôn Nhì Trên, xã Làng Nhì, huyện Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái. Sau khi gây án, đối tượng về nhà và vẫn đi làm bình thường như không có chuyện gì xảy ra.

Hiện các đối tượng đang được di lý về Công an tỉnh Sơn La để hoàn tất hồ sơ, xử lý trước pháp luật.


Lê Hữu Quyết
Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN