Sát hại người tình rồi tự sát

Theo Công an TP Hà Nội cho biết, vào 9 giờ sáng 1/1, Công an phường Phúc La, quận Hà Đông nhận được tin báo của anh Hà Đức Toản, 33 tuổi, quê ở huyện Vũ Thư (Thái Bình), là chủ nhà nghỉ Ánh Hồng 1, ở số 168 phố Yên Bình, phường Phúc La, về việc có một đôi nam nữ bị chết trong nhà nghỉ, có dấu vết của một vụ án mạng.


Dựng lại hiện trường nữ sinh giết người tình trên xe Luxus-Ảnh internet

Theo lời anh Toản khai báo, khoảng 17 giờ ngày 31/12/2010, có một đôi nam nữ đến thuê phòng và được lễ tân xếp vào phòng 203 tầng 3 của nhà nghỉ. Người nam tên là Nguyễn Văn Quân, 23 tuổi, trú ở xã Nguyễn Trãi, huyện Thường Tín; người nữ đi cùng là Trần Lê Xuân, 22 tuổi, trú ở xã Vân Hòa, cùng huyện.


Đến khoảng 6 giờ sáng 1/1, có 2 người đàn ông là Trần Văn Ph., 52 tuổi, là thân nhân chị Xuân, và anh Cấn Huy Cường, 26 tuổi, trú ở xã Liên Ninh, huyện Thanh Trì, là cán bộ Đội Cảnh sát phụ trách xã (Công an huyện Thanh Trì) đến tìm đôi nam nữ Quân - Xuân.

Khi mọi người lên phòng 203, thấy chị Xuân nằm trên giường, trên người có nhiều vết đâm và chảy máu. Còn đối tượng Quân, khi thấy có nhiều người vào, đã dùng dao tự đâm vào người mình nhiều nhát nhằm tự sát.


Đôi nam nữ đã được đưa đến Bệnh viện Quân y 103 cấp cứu, nhưng do thương tích nặng nên cả hai đều bị tử vong.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN