Sát hại người tình hơn tuổi vì không cho ở chung

Đã nhận 10 triệu đồng tiền “chia tay”, thế nhưng ông Thông lại đòi quay lại sống chung với người tình 48 tuổi. Bị từ chối, ông Thông cầm búa đánh vào đầu và dùng dao cứa cổ người tình.

Ngày 4/8, Công an quận Bình Thạnh (TP Hồ Chí Minh) cho biết đang truy bắt đối tượng Nguyễn Văn Thông (44 tuổi, ngụ tỉnh Hải Dương, tạm trú quận Bình Thạnh) để xử lý về hành vi "giết người". Thông được xác định chính là hung thủ đã sát hại "người tình" Nguyễn Thị Huệ (48 tuổi, quê quán TP Hà Nội, tạm trú Bình Thạnh) tại tiệm Internet số 53 Nguyễn Công Trứ, phường 19, quận Bình Thạnh lúc 10h30' ngày 3/8.


Theo thông tin ban đầu, vào giờ trên tiệm Internet đông khách, bà Huệ ở phía trong trông coi thì Thông cầm búa và một con dao bước vào la lớn. Hai người lời qua tiếng lại, Thông dùng búa đánh vào đầu bà Huệ và dùng dao cứa vào cổ làm bà Huệ gục tại chỗ. Sau khi gây án, Thông cầm dao ra một tiệm nước mía rửa tay rồi bỏ chạy.


Căn nhà xảy ra vụ án.


Nhận được tin báo, Công an phường 19, quận Bình Thạnh đã đến hiện trường phối hợp cùng người dân đưa bà Huệ vào bệnh viện cấp cứu. Bà Huệ được đưa vào phòng cấp cứu với hai vết cắt trên cổ làm đứt sụn giáp và khí quản, đầu bị chấn thương nặng, đến trưa 4/8, bà Huệ đã qua cơn nguy kịch. Qua tìm hiểu được biết, bà Huệ và ông Thông sống với nhau như vợ chồng đã ba năm nay và thuê căn nhà số 53 để mở tiệm Internet. Bà Huệ trực tiếp trông coi tiệm, còn ông Thông không có công việc rõ ràng.


Từ ngày về sống chung giữa hai người thường xuyên xảy ra mâu thuẫn nên bà Huệ yêu cầu chia tay ông Thông. Tuy nhiên do ông Thông nhiều lần "xuống nước" nên cả hai về sống chung lại. Mâu thuẫn ngày một tăng, chịu không nổi nên bà Huệ chấm dứt với ông Thông.


Đỉnh điểm là ngày 29/7, giữa hai người xảy ra to tiếng, ông Thông dọa sẽ "xử" bà Huệ nếu như không cho ông về sống chung một nhà. Cả hai người được mời lên Công an phường giải quyết và cho ra về. Tại đây ông Thông ra điều kiện muốn chia tay phải đưa ông 12 triệu đồng, bà Huệ đồng ý và đưa trước cho ông Thông 10 triệu đồng. Tuy nhiên ngày 2/8 ông Thông quay lại và muốn tiếp tục sống chung với bà Huệ, bị bà Huệ khước từ, trưa 3/8, Thông đã mang theo hung khí gây ra vụ án trên.


Theo Cand.com.vn

Những lời khai ban đầu của thủ phạm sát hại bé gái 4 tuổi
Những lời khai ban đầu của thủ phạm sát hại bé gái 4 tuổi

Ngày 30/7, Cảnh sát công bố thủ phạm "sát hại bé gái, hiếp dâm cô chị 8 tuổi của nạn nhân" là Đặng Trần Hoài. Khi bị truy đuổi, sát thủ 26 tuổi chặn đường định cướp 2 xe máy, một ôtô để trốn chạy nhưng không thể thoát.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN