Quảng Ninh: Xử phạt trụ trì chùa Ba Vàng tổ chức triển lãm không thông báo cơ quan có thẩm quyền

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Uông Bí (Quảng Ninh) Nguyễn Văn Thành cho biết: Ngày 26/1, Ủy ban Nhân dân Thành phố đã ra quyết định xử phạt hành chính đối với Đại đức Thích Trúc Thái Minh (tức ông Vũ Minh Hiếu, sinh năm 1967) trụ trì chùa Ba Vàng (phường Quang Trung, thành phố Uông Bí) số tiền 7,5 triệu đồng. 

Chú thích ảnh
Đại đức Thích Trúc Thái Minh - Trụ trì chùa Ba Vàng.

Lý do, vị sư chủ trì chùa Ba Vàng đã thực hiện hành vi vi phạm hành chính không thông báo cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền về tổ chức triển lãm. Cụ thể chùa Ba Vàng đã tổ chức Đại lễ mừng 765 năm ngày đản sinh Phật Hoàng Trần Nhân Tông từ ngày 22/12/2023 đến ngày 24/12/2023, (tức ngày mùng 10/11/2023 đến ngày 12/11/2023 âm lịch) tại chùa Ba Vàng, do có trưng bày chiêm bái hiện vật được gọi là xá lợi tóc Phật khi chưa gửi thông báo đến cấp có thẩm quyền theo quy định tại điểm a khoản 1 điều 19 Nghị định số 38/2021/NĐ-CP ngày 29/3/2021 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa và quảng cáo.
 
Ông Vũ Minh Hiếu phải nghiêm chỉnh chấp hành quyết định xử phạt này, nếu quá thời hạn mà ông Vũ Minh Hiếu không tự nguyện chấp hành thì sẽ bị cưỡng chế thi hành theo quy định của pháp luật. Ông Vũ Minh Hiếu có trách nhiệm nộp tiền phạt tại Kho bạc Nhà nước hoặc ngân hàng thương mại được Kho Bạc Nhà nước thành phố Uông Bí ủy nhiệm.

Văn Đức (TTXVN)
Sư trụ trì chùa Ba Vàng bị cảnh cáo
Sư trụ trì chùa Ba Vàng bị cảnh cáo

Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam gửi thông báo kết luận của Ban thường trực Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam về việc xử lý sư trụ trì chùa Ba Vàng - Đại đức Thích Trúc Thái Minh - về các sai phạm xảy ra tại chùa Ba Vàng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN