Phát hiện súng đạn trên xe biển Lào

Khoảng 13h30 ngày 22-11, Trung tá Nguyễn Đức Chung, Đội phó Đội CSGT số 1, Phòng CSGT CATP Hà Nội, chỉ huy tổ công tác Y6/141 làm nhiệm vụ tại vị trí đường Trần Duy Hưng - Hoàng Minh, đã ra hiệu lệnh dừng một chiếc ô tô Camry mang BKS Lào 22 - 6777 để kiểm tra hành chính.

Tổ công tác đã phát hiện trong xe có một khẩu súng colt xoay, 12 viên đạn hơi cay và 20 viên đạn cao su.

Lái xe Võ Đức Trường và số tang vật liên quan đến vụ việc.


Tại thời điểm kiểm tra, lái xe là anh Võ Đức Trường (SN 1985), đăng kí hộ khẩu thường trú tại tổ 8, phường Chiềng Lề, TP Sơn La, tỉnh Sơn La, chỉ xuất trình được giấy phép sử dụng súng của Công ty cổ phần Cao Su Sơn La chứ không có giấy ủy quyền để sử dụng khẩu súng này.

Anh Trường tường trình đang trên đường đi công tác, mang số súng đạn này để phòng thân. Ngay sau đó, tổ công tác đã chuyển chiếc xe và số tang vật về CAP Trung Hòa để xác minh làm rõ.


Theo Anninhthudo.vn
141 bắt nhóm đối tượng mang 'hàng nóng' và ma túy
141 bắt nhóm đối tượng mang 'hàng nóng' và ma túy

Vào hồi 22h30' ngày 10/11, Tổ công tác Y8/141 (CA Hà Nội) làm nhiệm vụ tại nút giao thông Minh Khai - Cầu Mai Động (Q.Hai Bà Trưng) ra hiệu lệnh dừng và kiểm tra hành chính xe ôtô 7 chỗ hiệu Hama7, BKS 15A-054.77, bắt giữ 5 đối tượng trên xe có mang súng K59 đã lên đạn và nhiều ma túy dạng đá.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN