Côn đồ tàng trữ ma túy, chống đối đặc nhiệm 141

Khoảng 21 giờ 50 tối 22/4/2012, tại nút giao thông Phạm Ngọc Thạch – Tôn Thất Tùng – Thái Hà, Hà Nội, Tổ công tác Y1/141 do Thiếu tá Trần Quang Vinh, Đội phó Đội CSGT số 1 (tổ trưởng) và Trung tá CSHS Bùi Văn Vượng, phát hiện một nam thanh niên không đội mũ bảo hiểm, điều khiển xe Honda SH màu đen, BKS 29Z1-9258, chạy với tốc độ cao.

Thấy có biểu hiện nghi vấn, Tổ công tác đã ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra. Vừa phát hiện thấy cảnh sát, nam thanh niên lập tức vứt lại chiếc xe máy ở giữa đường và bỏ chạy vào Nhà hàng Bảo Lâm ở số 2 đường Phạm Ngọc Thạch. Lúc này, 4 trinh sát cùng lực lượng CSHS Công an quận Đống Đa, công an phường Trung Tự đuổi theo và dồn đối tượng vào gian bếp của nhà hàng. Lập tức, nam thanh niên lấy con dao của nhà bếp và tỏ thái độ chống cự, buộc tổ công tác phải dùng súng khống chế để bắt giữ.

Tại chốt kiểm tra, lực lượng chức năng thu giữ trong người đối tượng này một túi nilon chứa ma túy dạng đá và dụng cụ “đập đá”. Nam thanh niên xăm trổ đầy người cũng nhanh chóng được xác định là Phạm Văn Vượng (SN 1981, ở Hiệp Hòa, Bắc Giang), đã từng bị xử 6 năm tù giam năm 2005 do điều khiển xe ôtô gây tai nạn chết người. Tổ công tác đã đưa đối tượng Vượng về Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội để tiếp tục làm rõ.


Tổ công tác 141 khống chế đối tượng Phạm Văn Vượng.




Đối tượng Phạm Văn Vượng cùng túi nilon chứa ma túy (dạng đá) bị bắt giữ.




Áp giải đối tượng Phạm Văn Vượng về Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội.



Trước đó, lúc 21 giờ, Tổ công tác Y1/141 cũng đã kiểm tra, bắt giữ một nam thanh niên điều khiển xe máy BKS 30K5-2853, không đội mũ bảo hiểm, khi phát hiện công an đã quay đầu xe bỏ chạy và tông vào một người dân ven đường.


Đối tượng Đinh Viết Tuấn.



Tang vật thu được trong cốp xe của đối tượng Đinh Viết Tuấn.



Qua kiểm tra, tổ công tác thu được một con dao, một chiếc kìm (loại dùng để phá khóa) trong cốp xe của đối tượng. Đối tượng khai nhận là Đinh Viết Tuấn (SN 1971, trú tại khu tập thể cơ khí Thanh Xuân, Hà Nội), từng có một tiền án về tội trộm cắp tài sản năm 1999 và bị Tòa tuyên phạt 18 tháng tù giam.


Tin, ảnh: Doãn Tấn - TTXVN





Mang súng và ma túy còn hối lộ 10 triệu đồng

Trên đường dẫn giải về trụ sở Công an, thanh niên vừa bị CSCĐ phát hiện có súng tự chế và ma tuý, đã đưa 10 triệu đồng "bồi dưỡng" và đề nghị xin tha. Tổ CSCĐ đã cảnh cáo, lập biên bản về hành vi đưa hối lộ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN