Phạt 2 đối tượng dùng thuốc nổ đánh cá

Đồn Biên phòng Xuân Đài, thị xã Sông Cầu (thuộc Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Phú Yên) vừa tiến hành xử phạt hai đối tượng sử dụng vật liệu nổ để đánh cá.

Theo đó, hai đối tượng cùng trú ở ở thôn Phú Thạnh, xã An Ninh Đông, huyện Tuy An (Phú Yên) là Nguyễn Thanh Sáng bị phạt 3 triệu đồng và Phạm Ngọc Phong bị phạt 2 triệu đồng.

Trước đó, qua nguồn tin của ngư dân, khoảng 7 giờ 30 phút ngày 6/7, Đồn Biên phòng Xuân Đài đã phát hiện Sáng và Phong đi trên thúng chai, dùng 2 súng bắn cá tự tạo và các ngư cụ để đánh bắt cá tại vùng biển cù lao Ông Xá thuộc phường Xuân Đài, thị xã Sông Cầu. Qua điều tra, các đối tượng khai nhận đã tự tay ném một quả thuốc nổ nặng gần 100 gam để đánh bắt cá và đã vớt được 25 kg cá.

Thuốc nổ được Sáng lấy từ một quả lựu đạn trong chiến tranh còn sót lại trên nương rẫy của người dân thôn Phú Thạnh (xã An Ninh Đông); kíp và dây cháy chậm do đối tượng xin được của một công ty khai thác đá ở xã Sơn Định, huyện Sơn Hòa (Phú Yên).


Thế Lập
Nhức nhối nạn đánh cá bằng xung điện
Nhức nhối nạn đánh cá bằng xung điện

Mùa nước nổi năm nay, trên địa bàn tỉnh Kiên Giang gia tăng tình trạng khai thác thủy sản mang tính hủy diệt bằng đủ loại xung điện.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN