Phá vụ vận chuyển 21 bánh cần sa khô qua biên giới

Ngày 25/5, Công an tỉnh Quảng Trị cho biết đã phối hợp với lực lượng Bộ đội biên phòng, Hải quan tỉnh Quảng Trị phá thành công chuyên án “Vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy” mang bí số 135L.

Vào chiều tối 24/5, bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng đã ra hiệu lệnh dừng xe khách mang biển kiểm soát Lào (UN 1896) chạy tuyến Savanakhet - Thừa Thiên Huế tại một vị trí thuộc địa phận phường Đông Lễ, thành phố Đông Hà. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng đã phát hiện trên xe có 21 bánh cần sa khô và một túi nilông bên trong chứa chất tinh thể rắn màu trắng nghi là ma túy đá.

Qua đấu tranh làm rõ các hành khách trên xe và xác nhận chủ nhân của số hàng trên là: Nguyễn Văn Nhân (18 tuổi), Nguyễn Đình Chiến (23 tuổi), Nguyễn Thị Nguyệt (24 tuổi) cùng trú tại thành phố Đông Hà. Đến sáng 25/5, tại cơ quan điều tra, cả 3 nghi phạm trên đã thừa nhận hành vi của mình và khai số ma túy nói trên được mua từ Lào và đưa về Việt Nam tiêu thụ.

Hiện lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Quảng Trị đang khẩn trương điều tra mở rộng vụ án.


Trần Tĩnh
Hải quan bắt giữ 2.208 vụ buôn lậu ma túy và gian lận thương mại

Trong 1 tháng, tính từ 16/3/2013 đến 15/4/2013, toàn ngành Hải quan đã phát hiện, bắt giữ, xử lý tổng số 2.208 vụ việc vi phạm, trị giá ước tính 14 tỷ 156 triệu đồng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN