Nhức nhối buôn lậu thuốc lá tại Long An

Vào những ngày đầu tháng 11/2013, trở lại xã Lộc Giang, huyện Đức Hòa - một trong những điểm nóng buôn lậu thuốc lá của tỉnh Long An, chúng tôi thật kinh ngạc khi thấy tình hình buôn lậu thuốc lá ngày càng tăng. Những chiếc xe honda được chất đầy ắp thuốc lá, cao ngất ngưởng do người được thuê (hay còn gọi là "Nài") chạy bạt mạng trên con đường tỉnh nhỏ, hẹp, đầy ổ gà, bất chấp gây tai nạn cho bản thân và người đi đường.

Chúng tôi "mật phục" tại một góc khuất của tỉnh lộ 825, thuộc địa phận ấp Lộc Bình, xã Lộc Giang - nơi được xem là huyết mạch của con đường vận chuyển từ bến đò Lộc Giang về thành phố Hồ Chí Minh. Từ các lối mở, hình thành vô vàn con đường chạy vòng vèo quanh các ấp Lộc Bình, Lộc Cánh, Lộc Thạnh, Lộc Hưng,... Đây được xem là những cung đường lý tưởng cho giới buôn lậu thuốc lá. Cứ khoảng 15 - 30 phút, lại có một đoàn xe Honda từ 4-5 chiếc chạy từ trong các con đường mở ra một đoạn của tỉnh lộ 825, sau đó chạy vào ngõ rẽ để tập kết hàng ở bến kênh Thầy Cai. Tại đây, giới buôn lậu chuyển hàng xuống xuồng, chạy cặp trên kênh Thầy Cai để vận chuyển hàng về tiêu thụ tại Thành phố Hồ Chí Minh.

"Nài" vận chuyển thuốc là bằng xe gắn máy


Sau gần 1 giờ đồng hồ quan sát, chúng tôi bị phát hiện bởi một người đàn ông không đội mũ bảo hiểm, chạy giám sát và liên tục gọi điện cho đồng bọn. Đây là người được cử đi cảnh giới cho các đoàn xe Honda. Chúng tôi buộc phải rời khỏi nơi đây, nhưng người này chạy bám theo chúng tôi khoảng 2 km mới thôi. Sau đó, chúng tôi quay trở lại một địa điểm khác, tại ấp Lộc Thạnh để tiếp tục quan sát. 15 phút sau, chính người đàn ông lúc nãy giờ lại mang khẩu trang, đội mũ bảo hiểm, từ trên xe Honda nhảy bổ vào chúng tôi. Anh ta một tay nắm tay trái, một tay gạt máy tác nghiệp của chúng tôi và la lớn: "Tại sao mày dám đánh em tao?". Cũng may, chúng tôi đã cảnh giác từ trước nên nhanh nhẹn né, không làm bị rơi máy và sau đó nhanh chóng rời khỏi nơi này.

Không hài lòng khi chưa tiếp cận bến đò Lộc Giang, chúng tôi quyết định quay trở lại nhờ lực lượng công an xã Lộc Giang. Tuy nhiên, khi đến nơi chúng tôi đã thấy lực lượng Phòng cảnh sát Điều tra tội phạm về Quản lý kinh tế và chức vụ (PC 46), thuộc công an tỉnh phối hợp cùng công an huyện Đức Hòa đã mai phục bắt quả tang một vụ vận chuyển thuốc lá lậu quy mô lớn tại khu vực bến đò Lộc Giang. Các lực lượng thu giữ 5 xe Honda cùng 30 đay thuốc lá. Mỗi đay, bọn buôn lậu dùng một bao nilon chứa 60 cây thuốc lá, mỗi cây 10 gói. Tổng cộng thuốc lá thu được 18.000 gói.

Theo những người dân xung quanh, thuốc lá lậu được chuyển từ Campuchia sang huyện Đức Huệ (tỉnh Long An) và các xã Phước Hưng, Phước Chỉ (huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh). Sau đó, "Nài" vận chuyển bằng cả đường sông và đường bộ. Thuốc lá lậu tiếp tục được “Nài” vận chuyển vượt sông Vàm Cỏ Đông để tập kết tại bến đò Lộc Giang. Từ bến đò Lộc Giang, thuốc được vận chuyển theo những đường nhỏ và sau đó vận chuyển bằng xuồng đến xã An Ninh Đông, xã Tân Mỹ (huyện Đức Hòa), để đến địa phận xã Thái Mỹ, thuộc huyện Củ Chi (Thành phố Hồ Chí Minh).

Hoạt động buôn lậu trên các tuyến đường sông cũng rất phức tạp


Nói về nguyên nhân gia tăng buôn lậu thuốc lá, ông Võ Thiện Ngộ - Chi Cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường Long An cho biết, từ đầu năm đến nay, đơn vị quản lý thị trường đã bắt quả tang và tịch thu 170 nghìn gói thuốc Jet, Hero và nhiều phương tiện xe Honda, xuồng máy. Cái khó khăn lớn nhất của ngành là do tỉnh có địa bàn biên giới dài 133 km, các lực lượng chức năng mỏng nên hạn chế trong công tác chống buôn lậu. Bên cạnh đó, trong phối hợp với địa phương vẫn còn khó khăn do chưa có đồng bộ giữa cấp tỉnh, cấp huyện và cơ sở. Ngoài ra, công tác chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền có lúc tập trung, có lúc buông lỏng nên việc buôn lậu vẫn chưa được hạn chế.

Tang vật một vụ buôn lậu thuốc lá bị lực lượng công an bắt giữ.


Theo ông Lê Văn Chừng - Phó Cục trưởng Cục Hải quan Long An, tình hình buôn lậu ở Long An thời gian qua có chiều hướng giảm nhưng nổi lên là tình hình thuốc lá nhập lậu gia tăng. Thuốc lá chủ yếu tuồn qua biên giới ở những địa điểm nằm ngoài quản lý của Hải Quan. Ngoài ra, biên giới của Long An và giáp ranh các tỉnh của Campuchia tương đối dài và thuộc vùng đồng bằng, gần như chỗ nào cũng qua lại biên giới được nên khâu kiểm soát rất khó khăn cho các đơn vị chức năng. Hải Quan tỉnh cũng đã chỉ đạo tuần tra, kiểm soát không để buôn lậu xảy ra trên địa bàn. Bên cạnh đó, Hải Quan tỉnh còn phối hợp với các ngành chức năng kiểm tra ngoài địa bàn. Qua đó, chỉ tính riêng trong tháng 9, đơn vị đã phối hợp với lưc lượng Biên phòng bắt hơn 16 nghìn gói thuốc lá lậu.

Ông Võ Thiện Ngộ - Chi Cục trưởng Chi Cục quản lý thị trường Long An cho biết thêm, để tăng cường quản lý công tác chống buôn lậu, các cấp ủy, chính quyền địa phương tập trung kiên quyết trong chỉ đạo chống buôn lậu trên lĩnh vực và địa bàn phụ trách của mình. Có như thế, lực lượng chống buôn lậu có thể ngăn chặn được nạn buôn lậu từ biên giới vào trong nội địa.


Thanh Bình     


Gia tăng tình trạng buôn lậu thuốc lá ngoại
Gia tăng tình trạng buôn lậu thuốc lá ngoại

Theo cơ quan Quản lý thị trường tỉnh Long An, tình hình buôn lậu thuốc lá ngoại trong những ngày Tết trên địa bàn tỉnh diễn biến phức tạp với điểm nóng là huyện biên giới Đức Huệ và huyện Đức Hoà.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN