Nhặt được hơn 137 triệu đồng đem trả lại cho người mất

Ngày 23/11, tại trụ sở Công an huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam, trước sự chứng kiến của các bên liên quan, Đại úy Phan Công Thợi, Trợ lý cơ yếu, phòng tham mưu Ban chỉ huy Bộ đội biên phòng Quảng Nam đã trao lại số tiền hơn 137 triệu đồng cho 3 người bị mất là Phan Văn Định (SN 1977), Phan Văn Hòa (SN 1983) và Phan Đình Phục (SN 1990) đều trú tại huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi.

Trước đó, vào khoảng 9 giờ ngày 11/11/2011, anh Phan Công Thợi cùng vợ lưu thông trên đường quốc lộ 1A từ Quảng Nam đi Quảng Ngãi để dự đám cưới của một người thân. Khi đi qua địa phận thôn Nam Sơn, xã Tam Hiệp (huyện Núi Thành, Quảng Nam), 2 vợ chồng phát hiện một bao đựng tiền nằm bên lề đường của ai đó đánh rơi.

Cả 2 cùng xuống nhặt và mang giao nộp cho Công an huyện Núi Thành. Trước sự chứng kiến của trực ban và lãnh đạo Công an huyện Núi Thành, số tiền vợ chồng anh Thợi nhặt, được kiểm kê là 137.420.000 đồng. Công an huyện Núi Thành đã lập biên bản tạm giữ số tiền nói trên và thông báo để trả lại tài sản cho người mất. Sau khi nhận lại số tiền đã mất, anh Phan Văn Định vui mừng cho biết: Số tiền bị mất là tiền 3 anh em góp lại để buôn bò, bị rơi trên đường từ Quảng Nam vào Quảng Ngãi ngày 11/11.

Trước nghĩa cử cao đẹp, Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Nam đã tổ chức gặp gỡ và khen thưởng đột xuất; Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam cũng đã có thư khen ngợi đối với Đại úy Phan Công Thợi.

H.Chung

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN