Nguyên Chủ tịch UBND huyện Hóc Môn bị tăng án tù lên 20 năm

Ngày 17/4, phiên phúc thẩm xét xử vụ tham nhũng đất đai xảy ra tại huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh đã kết thúc sau 2 ngày xét xử và nghị án. Tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân Tối cao tại TP Hồ Chí Minh đã bác kháng cáo của các bị cáo (6/10 bị cáo), chấp nhận một phần kháng nghị của Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân TP Hồ Chí Minh, đồng thời tăng án đối với Nguyễn Văn Khỏe, nguyên Chủ tịch UBND huyện Hóc Môn từ 18 năm tù lên 20 năm tù về các tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn khi thi hành nhiệm vụ”, “Nhận hối lộ” và “Lợi dụng ảnh hưởng đối với người khác có chức vụ, quyền hạn để trục lợi”.


Hội đồng xét xử cũng tăng án từ 24 năm tù lên 26 năm tù đối với Hà Văn Hòa (nguyên Phó Giám đốc Công ty nhà Thành Phát) về các tội “Đưa hối lộ” và “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Cộng với bản án 4 năm tù trước đó, Hà Văn Hòa phải nhận hình phạt chung là 30 năm tù, đúng bằng mức án của vợ Hòa là Trần Thị Hà (nguyên Giám đốc Công ty nhà Thành Phát).


Bị cáo Dương Minh Trung (nguyên Trưởng phòng Tài chính kế hoạch và đầu tư huyện Hóc Môn), Đặng Công Danh (nguyên Giám đốc Công ty TNHH Danh Khoa) cùng bị y án 6 năm tù lần lượt về các tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ” và “Làm môi giới hối lộ”.

 

Ngoài ra, tòa cũng y án sơ thẩm đối nhóm bị cáo nguyên là cán bộ Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) Chi nhánh Chợ Lớn gồm Trần Văn Tuyến (nguyên Giám đốc) 6 năm tù, Lưu Minh Hiền (Trưởng phòng Tín dụng) 5 năm tù và Nguyễn Công Định (cán bộ tín dụng) 5 năm 5 ngày tù bằng thời hạn tạm giam, đã được trả tự do. Các bị cáo còn lại, do không có kháng cáo, kháng nghị nên phải chấp hành các mức án mà cấp sơ thẩm đã tuyên. Về trách nhiệm dân sự, Hội đồng xét xử tuyên buộc vợ chồng Hà Văn Hòa liên đới bồi thường cho Agribank Chợ Lớn 3.000 lượng vàng SJC và 18 tỷ đồng.


Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo Nguyễn Văn Khỏe, Hà Văn Hòa, Trần Thị Hà và Dương Minh Trung kháng cáo kêu oan; bị cáo Trần Văn Tuyến và Lưu Minh Hiền kháng cáo xin xem xét tội danh. Cùng lúc đó, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân TP Hồ Chí Minh ra kháng nghị, đề nghị Hội đồng xét xử tăng án đối với Nguyễn Văn Khỏe, Hà Văn Hà, Trần Thị Hà, Nguyễn Văn Dò và Nguyễn Công Định.


Vụ án này đã qua nhiều phiên tòa với nhiều cấp xét xử. Tại phiên sơ thẩm lần thứ nhất (ngày 20/8/2010), bị cáo Nguyễn Văn Khỏe bị tuyên phạt 26 năm tù, vợ chồng Hà Văn Hòa cùng bị phạt mức án chung thân. Sau đó, Tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân Tối cao tại TP Hồ Chí Minh đã hủy án, giao cấp sơ thẩm điều tra bổ sung. Cáo trạng hoàn tất sau đó vẫn giữ nguyên tội danh đối với các bị cáo nhưng xác định số tiền Agribank Chợ Lớn bị chiếm đoạt chỉ còn 10,5 tỉ đồng thay vì 3.000 lượng vàng SJC và 18 tỉ đồng như trước đây.


Theo án sơ thẩm, trên cương vị là Giám đốc và Phó giám đốc Công ty nhà Thành Phát, Trần Thị Hà và Hà Văn Hòa đã nâng khống vốn điều lệ của công ty từ 1 tỷ đồng lên 50 tỷ đồng để xin lập dự án xây dựng khu dân cư và khu công nghiệp sạch tại xã Đông Thạnh, huyện Hóc Môn. Để dự án sớm được phê duyệt, bên cạnh việc làm giả hồ sơ, thủ tục liên quan, Hà và Hòa đã chi gần 2 tỷ đồng để hối lộ quan chức huyện Hóc Môn, xã Đông Thạnh và cán bộ Agribank Chợ Lớn. Trong đó, bị cáo Nguyễn Văn Khỏe nhận 1,4 tỷ đồng bao gồm 10.000 USD, 830 triệu đồng, 1/2 sừng tê giác (trị giá 10.000 USD) và thông qua việc lợi dụng ảnh hưởng của mình tác động tới người khác, Khỏe còn nhận của Hà 5.000 USD và 50 triệu đồng. Vợ chồng Hà Văn Hòa đã dùng dự án trên để thế chấp vay vốn, được giải ngân rồi chiếm đoạt luôn của Agribank Chợ Lớn 3.000 lượng vàng SJC và 18 tỷ đồng.


Trần Xuân Tình

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN