Người dân TP Hồ Chí Minh kỳ vọng Tổ công tác 363 hạn chế nạn cướp giật

Tuần tra công khai và linh hoạt, Tổ công tác 363 Công an TP Hồ Chí Minh đã phát huy hiệu quả tích cực trong công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật.

Trước tình trạng cướp giật, trộm cắp; một số băng nhóm hoạt động mạnh hay thanh thiếu niên tụ tập chạy xe thành đoàn, gây mất an ninh trật tự... có dấu hiệu gia tăng trên địa bàn TP Hồ Chí Minh; công an TP Hồ Chí Minh đã thành lập lực lượng tuần tra kiểm soát hỗn hợp (gọi tắt là Tổ công tác 363), đảm bảo an ninh trật tự cho người dân đón tết trên toàn địa bàn thành phố.

Chú thích ảnh
Tổ công tác 363 lên đường làm nhiệm vụ ngay khi được thành lập.

Theo đó, Tổ công tác 363 gồm 7 tổ, được bố trí theo 2 cấp gồm: Cấp công an thành phố bố trí lực lượng các phòng nghiệp vụ (Cảnh sát hình sự, CSGT, Cảnh sát cơ động) với 252 cán bộ chiến sỹ mỗi ngày và cấp công an quận, huyện bố trí các tổ tuần tra kiểm soát với 12 cán bộ chiến sĩ tuần tra công khai trên các tuyến, khu vực, địa bàn trọng điểm.

Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Tổ 363 quận 1 tuần tra, kiểm soát trên đường Nguyễn Du.

Theo Đại tá Nguyễn Sỹ Quang, Trưởng phòng Tham mưu Công an TP Hồ Chí Minh, Tổ công tác 363 hoạt động theo phương thức công khai, linh hoạt địa bàn, linh hoạt các phương thức nhiệm vụ gồm: Tuần tra kiểm soát cơ động, tuần tra kiểm soát cơ động kết hợp chốt chặn, tuần tra và có thể được điều động phối hợp với các đơn vị khác kiểm tra các tụ điểm nhạy cảm, nghi vấn, các cơ sở kinh doanh có điều kiện tại khu vực...

"Các Tổ công tác 363 cùng với các lực lượng khác của Bộ Công an sẽ tạo ra thế trận tổng lực răn đe, trấn áp, góp phần đảm bảo, nâng cao hiệu quả phòng ngừa vi phạm pháp luật và tội phạm trong thời gian tới", Đại tá Nguyễn Sỹ Quang cho biết.

Chú thích ảnh
Tổ công tác 363 quận 1 tuần tra, kiểm soát trên địa bàn vào ban đêm để kịp thời trấn áp tội phạm, hành vi vi phạm pháp luật.

Theo đó, chỉ trong tuần đầu ra quân, Tổ công tác 363 Công an TP Hồ Chí Minh đã phát hiện, kiểm tra, bàn giao xử lý 23 vụ, 47 đối tượng nghi vấn, vi phạm pháp luật. Trong đó phát hiện 1 vụ/2 đối tượng cướp giật tài sản, 9 vụ/16 đối tượng tàng trữ vũ khí thô sơ (vật nghi súng dạng hộp quẹt ga, dao bấm, côn nhị khúc…), 4 vụ/7 đối tượng liên quan đến hoạt động cho vay, 2 vụ/12 đối tượng tụ tập gây rối trật tự công cộng, 1 vụ/1 đối tượng hủy hoại tài sản, 5 vụ/6 đối tượng nghi vấn tàng trữ trái phép chất ma túy. Ngoài ra, tổ công tác đã phát hiện, xử lý 601 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông.

Theo ý kiến của nhiều người dân TP Hồ Chí Minh, việc thành phố thành lập Tổ công tác 363 thời điểm cuối năm sẽ giúp đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn, chống đua xe hàng đêm và đặc biệt là chống trộm cắp, đảm bảo an toàn cho người dân và du khách nhất là vào ban đêm.

"Tôi thấy công an TP Hồ Chí Minh nên tăng cường lực lượng của Tổ này để tuần tra, kiểm soát và truy bắt trộm, cướp vì thời gần gần đây người dân ra đường cảm thấy bất an, nhiều vụ cướp giật hay mất cắp tài sản xảy ra liên tục. Có lực lượng này, người dân cảm thấy an tâm hơn, nhất là vào thời điểm cuối năm", chị Lê Minh Châu, nhân viên kế toán một công ty ở quận 1, chia sẻ.

Mạnh Linh/Báo Tin tức
Xe tải đâm hàng loạt xe máy đang băng qua Quốc lộ 1A, nhiều người bị thương
Xe tải đâm hàng loạt xe máy đang băng qua Quốc lộ 1A, nhiều người bị thương

Hàng loạt xe máy đang băng qua Quốc lộ 1A (quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh) bị xe tải tông trúng, kéo lê, khiến nhiều người bị thương.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN