Ngang nhiên xách tay 5,8 kg cần sa từ Campuchia về Việt Nam

Sáng 2/12, Trung tá Nguyễn Tuấn Mạnh - Đồn trưởng Đồn Biên phòng Nhơn Hưng (Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang) cho biết, đơn vị vừa phát hiện và bắt giữ 1 đối tượng vận chuyển 5,8 kg cần sa từ Campuchia về Việt Nam.

Cụ thể, khoảng 11 giờ ngày 1/12, Tổ kiểm soát lưu động của Đồn Biên phòng Nhơn Hưng (Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang) đang làm nhiệm vụ tại khu vực bến đò chợ Bến Đá Nhơn Hưng (thuộc ấp Tây Hưng, xã Nhơn Hưng, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang) phát hiện một phụ nữ mang theo hai túi hàng màu đen, có nhiều biểu hiện khả nghi.

Ngay lập tức, Tổ công tác yêu cầu đối tượng dừng lại để kiểm tra, qua đó phát hiện trong 2 túi nilon màu đen, bên trong mỗi túi có chứa hoa, lá, cành cây thảo dược (nghi là cần sa), trọng lượng 5,8 kg. Ngoài ra, bên trong hành lý đối tượng mang theo còn có 2.684.200 đồng, 205.000 Riel (tiền Campuchia), 26 đô la Mỹ, 200 Rubi (tiền Indonesia) và 1 Nhân dân tệ (tiền Trung Quốc).

Tổ công tác đã tiến hành lập biên bản phạm tội quả tang và đưa về Đồn Biên phòng Nhơn Hưng để để làm rõ.

Tại Đồn Biên phòng Nhơn Hưng, đối tượng khai tên là Phan Thị Thọ, sinh năm 1986, thường trú tại Thới Hòa, thị trấn Nhà Bàng, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang. Thọ khai nhận toàn bộ số hoa, lá, cành cây thảo dược nói trên là cần sa do một người đàn ông (chưa rõ họ tên và địa chỉ) thuê Thọ vận chuyển từ tỉnh Takeo (Campuchia) về Việt Nam với tiền công là 500.000 đồng.

Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang đã lấy mẫu kiểm tra, phát hiện toàn bộ số hoa, lá, cành cây thảo dược do Thọ vận chuyển là cần sa.

Vụ việc đang được Đồn Biên phòng Nhơn Hưng tiếp tục hoàn chỉnh hồ sơ vụ việc, để xử lý theo quy định của pháp luật.

Công Mạo (TTXVN)
Truy tìm 'chủ nhân' của hơn 2.000 cây cần sa trồng ven suối ở Gia Lai
Truy tìm 'chủ nhân' của hơn 2.000 cây cần sa trồng ven suối ở Gia Lai

Ngày 10/10, ông Nguyễn Hữu Tỵ, Chủ tịch UBND xã H’Bông, huyện Chư Sê (Gia Lai) xác nhận: Lực lượng Công an huyện Chư Sê phối hợp với cơ quan chức năng và chính quyền địa phương vừa phát hiện 2.117 cây cần sa trồng trong rừng thuộc khu vực suối Ke, làng Ring, xã H’Bông.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN