Ngã xuống hố nước sâu, một em nhỏ thiệt mạng

Lúc 15 giờ ngày 14/6, Công an xã An Điền cho biết đã tìm thấy thi thể em Trần Duy Phát, 10 tuổi ( ngụ tại ấp Kiến An, xã An Điền, huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương) dưới hố nước khá sâu.

 

 Khu vực này do những người đào đất đỏ đem bán để lại một hồ rất rộng, sâu trên địa bàn ấp Kiến An, xã An Điền và có thể em Phát đã xuống tắm. Tuy nhiên, vụ việc đang được công an điều tra, nên chưa có kết luận về nguyên nhân cái chết của em.

 

Trước đó, bà Nguyễn Thị Tâm, 29 tuổi (ngụ tại ấp Kiến An, xã An Điền, huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương) là mẹ của Phát đến trình báo Công an là con mình bị các đối tượng xấu bắt cóc. Bởi thời gian qua, trên địa bàn huyện Bến Cát và nhiều địa phương trong tỉnh Bình Dương, rộ lên tin đồn là nhiều đối tượng thua bạc ở các casino từ Campuchia tìm về bắt cóc học sinh để đòi tiền chuộc, khiến nhiều gia đình lo lắng.

 

 

TTXVN/Tin tức

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN