Nằm trên đường ray, một người đàn ông bị tàu hỏa SE6 tông tử vong

Ngày 14/6, lực lượng chức năng tỉnh Quảng Nam cho biết, tàu hỏa SE6 đang lưu thông theo hướng Nam - Bắc, đoạn qua thôn Thạnh Hòa, xã Tam Đàn, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam thì bất ngờ va chạm với một người đàn ông đang nằm trên đường ray, khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Vào khoảng 0 giờ 46 phút ngày 14/6,tàu SE6 đang lưu thông theo hướng Nam - Bắc, khi đến tại Km 859+047, lái tàu bất ngờ phát hiện một người đàn ông đang nằm trên đường ray. Nhân viên lái tàu đã liên tục kéo còi báo hiệu nhưng người này vẫn nằm yên nên đã dẫn đến va chạm khiến người đàn ông tử vong tại chỗ.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường để lấy thông tin và khám nghiệm hiện trường. Theo thông tin ban đầu, nạn nhân được xác định là Hồ Tấn An (40 tuổi, trú thôn Xuân Quý, xã Tam Thăng, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam). Đến khoảng 8 giờ sáng cùng ngày, gia đình nạn nhân đã biết thông tin và đến nhận thi thể về mai táng.

Hiện, nguyên nhân xảy ra vụ tai nạn đang được lực lượng chức năng tiến hành điều tra, làm rõ.

Trần Tĩnh – Khoa Chương (TTXVN)
Nhân viên gác chắn kịp thời ngăn tàu hỏa lao vào xe tải mắc kẹt trên đường ray
Nhân viên gác chắn kịp thời ngăn tàu hỏa lao vào xe tải mắc kẹt trên đường ray

Ngày 4/3, Bộ Giao thông Vận tải cho biết, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thể đã có thư biểu dương tinh thần dũng cảm, làm việc đầy trách nhiệm của anh Dương Văn Kiên, nhân viên gác chắn Chợ Sy, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN