Một sinh viên bị đâm tử vong ngay bên xa lộ

Phát hiện một thanh niên bị chiếc xe đè lên người, sau lưng có 1 vết đâm và đang giãy giụa ven đường ngay ngã tư RMK (phường Trường Thọ, quận Thủ Đức, TP HCM), người dân vội đưa nạn nhân vào bệnh viện nhưng do vết đâm quá nặng khiến nạn nhân tử vong.

Vào lúc 11h ngày 23/4, tại giao lộ ngã tư RMK trên tuyến xa lộ Hà Nội (phường Trường Thọ, quận Thủ Đức) xảy ra vụ án mạng nghiêm trọng. Hậu quả khiến anh Nguyễn Cao Hậu (27 tuổi, quê Tiền Giang) tử vong với 1 vết đâm phía sau lưng.

Theo kết quả điều tra ban đầu, vào thời điểm trên một người đi đường theo hướng từ Đồng Nai về cầu Sài Gòn bất ngờ phát hiện một thanh niên bị chiếc xe đè lên người và đang giãy giụa tại thảm cỏ ven đường ngay ngã tư RMK (phường Trường Thọ, quận Thủ Đức). Khi đó, mọi người phát hiện phía sau lưng nạn nhân có 1 vết đâm đang rỉ máu.

Dù được nhanh chóng đưa vào Bệnh viện Đa khoa khu vực Thủ Đức cấp cứu nhưng do vết đâm quá nặng khiến nạn nhân tử vong trên đường.

Lúc này, một người chạy xe ôm nhặt được chiếc bóp có tên Nguyễn Cao Hậu tại trước 1 cây xăng cách hiện trường khoảng 200m. Nạn nhân hiện đang là sinh viên Trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật công nghệ TP Hồ Chí Minh.


Theo cand.com
Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN