Lộ mặt 'trùm' giang hồ đất mỏ

Một trong số những kẻ bị bắt cùng nhiều khẩu súng trên xe là Hoàng Anh. Hung hãn, táo tợn và rất manh động, song Hoàng Anh còn là một đối tượng hết sức cáo già, gian ngoan xảo quyệt. Y không trực tiếp xuất đầu lộ diện, không bao giờ xuất hiện chỗ đông người mà chỉ đứng sau ngầm chỉ đạo các đệ tử hoạt động khiến công tác đấu tranh của cơ quan chức năng với y hết sức khó khăn.
 

Đối tượng Nguyễn Hoàng Anh.

 
Hồi 11h00 ngày 26/10, tại Km41+800 QL18, thuộc địa bàn thị xã Chí Linh, Đội CSĐT tội phạm về ma túy thuộc Công an thị xã phối hợp với Đội TTKS - Phòng CSGT đường bộ- đường sắt - Công an tỉnh Hải Dương đã tiến hành kiểm tra xe ôtô Jolie mang BKS: 14N- 8534 có nhiều dấu hiệu nghi vấn.
 
Tại thời điểm kiểm tra, trên xe có 4 đối tượng gồm: Nguyễn Hoàng Anh (tức “Quách Tỉnh”), 35 tuổi, ở tổ 75, cụm 6; Phạm Tiến Quân, 20 tuổi, ở tổ 65, khu 5B; Phạm Tuấn Anh (tức “Bờm nhơn”), 20 tuổi, ở tổ 132, khu 10C; Đỗ Xuân Thanh, 27 tuổi, ở tổ 42, khu 4B, cùng phường Cửa Ông, TP Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh. Trong đó, 2 đối tượng Quân, Tuấn Anh đều là những đối tượng hình sự vào loại “cộm cán” và là đệ tử ruột của Nguyễn Hoàng Anh, từng có tiền án về tội gây rối TTCC, liên quan đến vụ sát hại anh Trần Bảo Trung, ở phường Cẩm Thịnh, TP Cẩm Phả vào ngày 2/4/2011.
 
Kết quả, lực lượng Công an phát hiện, thu giữ trong cốp chiếc xe trên có 3 khẩu súng quân dụng cùng 43 viên đạn. Các khẩu súng trên đạn đều đã lên nòng. Ngoài ra, trên xe còn một số dụng cụ sử dụng ma túy “đá”. Tại cơ quan Công an, Nguyễn Hoàng Anh tỏ rõ là một đối tượng hết sức lì lợm, đứng ra nhận toàn bộ số vũ khí chính là của y.
 
Theo tài liệu của Công an phường Cửa Ông cung cấp, 4 đối tượng nói trên hiện cầm đầu một băng nhóm tội phạm hết sức nguy hiểm gồm khoảng chục đối tượng. Trong đó, Nguyễn Hoàng Anh được các đệ tử “nể phục” tôn làm “đại ca”.
 
Sinh ra trong một gia đình khá nền nếp, nhưng trái ngược hẳn với gia phong, ngay từ nhỏ, Nguyễn Hoàng Anh lại là kẻ thường xuyên quậy phá gia đình, vi phạm kỷ luật trong nhà trường và kỷ cương xã hội, nhất là hành vi chuyên trộm cắp vặt. Do có nhiều tiền sự, năm 2002, Công an phường sở tại đã lập hồ sơ đưa y vào cơ sở giáo dục tại Hà Tây. Năm 2004 trở về địa phương, Nguyễn Hoàng Anh từng làm việc cho một doanh nghiệp kinh doanh than. Song chứng nào tật ấy, y chỉ mải sa vào chơi bời, “đập đá” và đã bị chủ doanh nghiệp sa thải.
 
Liền đó, Nguyễn Hoàng Anh lang thang, tập hợp một số đàn em liên tục hoạt động gây mất TTATXH trên địa bàn. Nhóm của chúng ngày một manh động, gây thanh thế với các băng nhóm khác, từ chuyện đứng ra nhận “bảo vệ” cho một số bãi than thổ phỉ cũng như thường xuyên cưỡng ép những người dân mót than tận thu phải bán cho chúng với giá rẻ. Bọn này còn thường xuyên nhảy xuống các tàu vận tải, ép chủ tàu phải cho chúng vét than “rơi vãi”.
 
Tháng 8/2006, Nguyễn Hoàng Anh bị TAND tỉnh xử phạt 12 tháng án treo về tội cưỡng đoạt tài sản. Đặc biệt, thời gian gần đây, tên này chỉ đạo đệ tử bất chấp kỷ cương xã hội, ngang nhiên lấn chiếm trái phép đất thuộc quản lý của chính quyền địa phương và đất của một số hộ dân, chặt phá cây xanh để làm bãi tập kết tuyển than của riêng y.
 
Hung hãn, táo tợn và rất manh động, song Nguyễn Hoàng Anh còn là một đối tượng hết sức cáo già, gian ngoan xảo quyệt. Y không trực tiếp xuất đầu lộ diện, không bao giờ xuất hiện chỗ đông người mà chỉ đứng sau ngầm chỉ đạo các đệ tử hoạt động khiến công tác đấu tranh của cơ quan chức năng với y hết sức khó khăn. Nguy hiểm hơn, băng nhóm do Nguyễn Hoàng Anh cầm đầu còn tàng trữ, sử dụng vũ khí nóng để hoạt động. Nhiều người dân ở phường Cửa Ông kể lại đã từng chứng kiến cuộc đọ súng dữ dội giữa băng Hoàng Anh với một số đối tượng khác. Rất may, đã không có án mạng xảy ra.
 
Công an tỉnh Quảng Ninh, Công an TP Cẩm Phả đã chỉ đạo Công an phường phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ tập trung đấu tranh quyết liệt, nhằm triệt phá, ngăn chặn hoạt động của băng nhóm đối tượng nguy hiểm nói trên và đã thu thập được nhiều tài liệu về hoạt động của chúng. Không còn đất hoạt động, Nguyễn Hoàng Anh đã phải dạt đi địa bàn khác và cuối cùng đã bị lực lượng Công an bắt giữ.
 
Hiện, Công an thị xã Chí Linh, Hải Dương với sự phối hợp chặt chẽ của Công an tỉnh Quảng Ninh đang điều tra mở rộng để xử lý nghiêm trước pháp luật một trong số những tên “trùm” tội phạm nguy hiểm trên địa bàn vùng mỏ cùng đồng bọn.
 
 
Theo cand.com.vn
Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN