Liên tiếp phát hiện các vụ trồng trái phép cây cần sa tại Đắk Lắk

Ngày 10/6, Công an huyện Krông Búk (tỉnh Đắk Lắk) cho biết, đơn vị đang điều tra mở rộng vụ trồng cây cần sa trái phép trong các khu rẫy cà phê tại thôn Ea Siếk, xã Cư Né.

Chú thích ảnh
Lực lượng chức năng nhổ, kiểm đến số cây cần sa trong rẫy của Nguyễn Văn Minh và rẫy của Nguyễn Văn Mạnh. Ảnh: TTXVN phát

Trước đó, qua công tác theo dõi và nắm tình hình, chiều 9/6, Công an xã Cư Né phối hợp với Đội Cảnh sát điều tra tội phạm kinh tế và ma túy - Công an huyện Krông Búk tiến hành kiểm tra rẫy cà phê của hai anh em sinh đôi Nguyễn Văn Minh và Nguyễn Văn Mạnh (sinh năm 1989, thường trú thôn Ea Siếk, xã Cư Né, huyện Krông Búk). Tại đây, lực lượng Công an phát hiện rẫy của hai anh em Mạnh và Minh trồng 241 cây cần sa. Các cây có chiều cao từ 30 – 170 cm, được trồng xen kẽ với cây cà phê.

Bước đầu, Mạnh và Minh khai vào tháng 2/2020, Mạnh lên chợ Hòa Thắng, thành phố Buôn Ma Thuột gặp một người phụ nữ không rõ lai lịch giới thiệu một loại hạt giống trồng lấy lá cho gà ăn thì gà sẽ rất khỏe, do đó Mạnh mua loại hạt giống này về trồng tại rẫy của mình và rẫy của Minh.

Cơ quan Công an đã tiến hành nhổ bỏ toàn bộ số cây cần sa nói trên và đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ việc để xử lý theo quy định của pháp luật.

Trước đó, trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, lực lượng Công an đã liên tiếp phát hiện nhiều vụ trồng trái phép cây cần sa. Cụ thể, ngày 13/5, Công an xã Ea Kuêh, huyện Cư M’Gar phối hợp với lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy - Công an huyện Cư M’Gar kiểm tra, phát hiện trong khu vực rẫy thuộc buôn Dao, xã Ea Kuêh của gia đình ông Phan Việt Nam (sinh năm 1953, trú tại thôn 3, xã Hòa Thuận, thành phố Buôn Ma Thuột) trồng trái phép 1.082 cây cần sa. Để tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng, ông Nam đã chia thành nhiều đám nhỏ cách xa nhau để ươm, trồng.

Chiều tối 12/5, lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy - Công an huyện Krông Năng phối hợp với Công an xã Ea Hồ kiểm tra, phát hiện trong vườn nhà bà Bùi Thị Kim Loan (sinh năm 1972, thường trú thôn Trường Hà, xã Ea Hồ) trồng 442 cây cần sa. Điều tra mở rộng, lực lượng chức năng phát hiện bà Loan cho em dâu là Hoàng Thị Phượng (sinh năm 1982, thường trú cùng thôn) một ít hạt giống. Nhanh chóng kiểm tra nhà Hoàng Thị Phượng, lực lượng chức năng phát hiện Phượng đang nhổ bỏ 139 cây cần sa. Lực lượng chức năng đã nhổ, cân, thu giữ số cây cần sa của hai gia đình trên, với 581 cây cần sa, tổng trọng lượng 69kg.

Vào ngày 11/5, Công an xã Ea Tân, huyện Krông Năng phát hiện ông Hoàng Đình Huy (sinh năm 1970, trú tại thôn Ea Chăm, xã Ea Tân) trồng trái phép hơn 100 cây cần sa các loại trong vườn. Công an xã Ea Tân đã báo vụ việc với Công an huyện Krông Năng, phối hợp kiểm tra, thu giữ toàn bộ số cây cần sa trong vườn nhà ông Huy. Ngoài ra, lực lượng chức năng còn phát hiện, thu giữ một số hạt giống cần sa trong nhà đối tượng này.

Theo lực lượng chức năng, hành vi trồng cây cần sa là hành vi bị pháp luật nghiêm cấm, có thể bị xử phạt tù đến 7 năm tù giam và phạt tiền đến 50 triệu đồng. Vì vậy, người dân cần nghiêm túc chấp hành các quy định của pháp luật, không trồng trái phép cây cần sa nói riêng và cây có chứa chất ma túy nói chung.

Hoài Thu (TTXVN)
Liên tiếp phát hiện 3 gia đình trồng cần sa trái phép ở Đắk Lắk
Liên tiếp phát hiện 3 gia đình trồng cần sa trái phép ở Đắk Lắk

Ngày 13/5, Công an huyện Krông Năng (Đắk Lắk) cho biết, đơn vị này đang phối hợp với các đơn vị chức năng củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật đối với 3 gia đình trồng cây cần sa trái phép.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN