Lật xe khách, 20 người bị thương nặng

Lúc 13 giờ 15 ngày 25/2, trên quốc lộ 14 (đoạn km15, thuộc ấp 2, xã Đồng Tâm, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước) đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, khiến 20 người bị thương nặng.

Theo một số người chứng kiến vụ tai nạn, vào thời điểm trên chiếc xe ôtô chở khách loại 29 chỗ mang biển số 47B-000.11 do tài xế Đỗ Văn Hùng (sinh năm 1970, quê Điện Bàn, Quảng Nam) điều khiển, chở 29 hành khách lưu thông trên quốc lộ 14 xuất phát từ tỉnh Đắk Nông đi TP.Hồ Chí Minh.

Do chạy với tốc độ cao nên khi đi qua đoạn km15, thuộc ấp 2, xã Đồng Tâm, bất ngờ chiếc xe bị mất phanh chao đảo đánh võng mạnh qua hai bên đường khiến hàng chục hành khách trên xe hoảng loạn la hét. Vì quá hoảng sợ nên tài xế Hùng cố gắng phanh gấp, khiến chiếc xe bị lộn ngược hai vòng lên không trung, rồi lật nhào sang bên phía lề đường đối diện.

Vụ tai nạn khiến chiếc xe bị hư hỏng hoàn toàn, 20 hành khách bị thương nặng phải đưa đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Phước, hiện đang trong tình trạng rất nguy kịch. Rất may, không có người tử vong.

Ngay sau khi tai nạn xảy ra, lực lượng Cảnh sát giao thông công an huyện Đồng Phú (Bình Phước) đã kịp thời có mặt khám nghiệm hiện trường phân luồng đường tránh ách tắc giao thông, lấy lời khai của các nhân chứng liên quan để điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.


Đậu Tất Thành
Xe khách lao xuống suối

Khoảng 9 giờ ngày 20/2, tại km 73, quốc lộ 2 Hà Giang - Hà Nội, đoạn cầu Hùng Nỗ, thôn Tân An, xã Hùng An (huyện Bắc Quang, Hà Giang), xe khách nhãn hiệu Hyundai 30 chỗ ngồi BKS 23T - 3043 chở hành khách từ Hà Nội - Hà Giang, đã đâm vào xe con Toyota Vios BKS 29V - 9176

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN