Khởi tố vụ lái xe gây tai nạn khiến Trung úy cảnh sát tử vong

Khoảng 2 giờ ngày 11/9, xe ô tô do Nguyễn Văn Lang điều khiển đã va chạm với xe máy của Trung úy Nguyễn Bá Nghị, đang thực hiện nhiệm vụ tuần tra trên đường Võ Chí Công.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã quyết định khởi tố vụ án "vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ” theo Điều 202 Bộ luật Hình sự, đối với lái xe Nguyễn Văn Lang (sinh năm 1987, trú tại phường Liễu Giai, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội) gây tai nạn khiến một người chết, một người bị thương.

Trước đó, khoảng 2 giờ ngày 11/9, Nguyễn Văn Lang điều khiển ô tô Innova biển kiểm soát 30A - 669.02 đã va chạm với xe máy của Trung úy Nguyễn Bá Nghị là cảnh sát khu vực - Công an phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy (Hà Nội) chở Thiếu tá Tạ Trọng Bình đang thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát sau 24 giờ trên đường Võ Chí Công, đoạn giáp ranh với phường Xuân La, quận Tây Hồ (Hà Nội).

Cú va chạm từ phía sau khiến 2 cảnh sát và xe máy bị hất văng ra đường. Trung úy Nguyễn Bá Nghị tử vong tại chỗ, Thiếu tá Tạ Trọng Bình bị thương, đang được điều trị tại Bệnh viện Việt Đức.

Cơ quan công an đang tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Hạnh Quỳnh (TTXVN)
Nữ tài xế cố thủ trong ô tô bị phạt gần 5 triệu đồng
Nữ tài xế cố thủ trong ô tô bị phạt gần 5 triệu đồng

Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với nữ tài xế vi phạm luật giao thông, không chấp hành hiệu lệnh của cảnh sát và cố thủ trong xe; cơ quan chức năng phải đưa cả xe lẫn người về trạm.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN