Khởi tố đối tượng lừa đảo bằng hình thức giao dịch bất động sản

Ngày 23/1, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, tham nhũng, buôn lậu (Công an tỉnh Thái Bình) cho biết, đơn vị này vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Đặng Thị Linh về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo điều 36 và điều 179 Bộ Luật Hình sự năm 2015.

Chú thích ảnh
Đối tượng Đặng Thị Linh tại cơ quan công an. Ảnh: TTXVN phát

Trước đó, qua tiếp nhận tin báo của người bị hại về việc bị đối tượng lừa đảo chiếm đoạt số tiền là 252,4 triệu đồng. Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, tham nhũng, buôn lậu (Công an tỉnh Thái Bình) đã khẩn trương xác minh, điều tra làm rõ.

Qua điều tra, cơ quan chức năng xác định Đặng Thị Linh (sinh năm 1990, thường trú tại thị trấn Kiến Xương, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình) là đối tượng của vụ lừa đảo chiếm đoạt số tiền trên.

Tại cơ quan Công an, Đặng Thị Linh đã thừa nhận toàn bộ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của mình. Theo đó, để phục vụ mục đích tiêu xài cá nhân và trả nợ, từ năm 2008, dù không có thửa đất nào, nhưng Đặng Thị Linh đã đưa ra những thông tin gian dối về việc Linh mua được mảnh đất tại khu tái định cư 26 ha thuộc xã Phú Xuân, thành phố Thái Bình để lừa đảo bán, nhằm chiếm đoạt tài sản.

Hiện, cơ quan Cảnh sát điều tra đang hoàn tất hồ sơ để xử lý đối tượng trước pháp luật.

TTXVN/Báo Tin tức
Cảnh báo thủ đoạn giả danh BAOOV để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản
Cảnh báo thủ đoạn giả danh BAOOV để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản

Ông Lâm Huỳnh Nhân - Phó Giám đốc Sở Công Thương Kiên Giang cho biết, Sở đã thông tin đến các cơ quan, đơn vị, tổ chức và doanh nghiệp trên địa bàn đề phòng, cảnh báo và tuyên truyền về các tổ chức giả danh Hiệp hội Doanh nhân Việt Nam ở nước ngoài (BAOOV) để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN