Khởi tố 3 cán bộ xã làm giấy tờ giả

Công an thành phố Hải Phòng đã khởi tố bị can đối với 3 cán bộ xã Trường Thọ, huyện An Lão, thành phố Hải Phòng và 2 đồng phạm khác về các tội giả mạo trong công tác và làm giả tài liệu cơ quan, tổ chức.

Các đối tượng bị khởi tố gồm: Nguyễn Trung Chờ, Nguyễn Văn Mậu, Nguyễn Quang Minh, Nguyễn Thị Dung, cùng về tội giả mạo trong công tác; Ngô Thu Hằng về tội làm giả tài liệu cơ quan, tổ chức.

Theo tài liệu điều tra, từ năm 2009 đến năm 2011, các đối tượng ngoài xã hội câu kết với một số cán bộ xã Trường Thọ, đã nhận tiền để xác nhận, cấp các giấy tờ giả mạo cho 6 đối tượng không phải người địa phương, nghiễm nhiên trở thành công dân xã Trường Thọ.

Những người này thông qua Nguyễn Thị Dung, sinh năm 1967, trú tại thị trấn Trường Sơn, huyện An Lão, môi giới làm giấy tờ giả. Nguyễn Thị Dung đã móc nối với Nguyễn Văn Mậu, là cán bộ tư pháp xã, có chức năng giải quyết những giấy tờ về hôn nhân và khai sinh.

Để hoàn chỉnh bộ hồ sơ có đủ cả hộ khẩu, Chứng minh nhân dân, Nguyễn Văn Mậu phải thông qua Nguyễn Trung Chờ (Phó Trưởng Công an xã) và Nguyễn Quang Minh (khi đó là Trưởng Công an xã, sau giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND xã Trường Thọ) xác nhận các loại giấy tờ. Thủ đoạn của những cán bộ này là cho đối tượng có nhu cầu thuê làm giấy tờ giả, đội lốt là công dân địa phương, nhưng thay đổi một số dữ liệu như tên, ngày tháng năm sinh. Khi thuê làm giả giấy tờ, 6 đối tượng nói trên chỉ yêu cầu làm hồ sơ thành con người khác, còn đội lốt ai và đặt tên mới là gì đều do Nguyễn Quang Minh, Nguyễn Trung Chờ và Nguyễn Văn Mậu tự nghĩ ra.

Qua vụ việc trên cho thấy xã Trường Thọ đã buông lỏng công tác cán bộ cũng như trong việc quản lý hồ sơ, giấy tờ, nhân khẩu trong một thời gian dài để các đối tượng lợi dụng làm trái pháp luật.

Hiện cơ quan công an tiếp tục mở rộng điều tra, xác định làm rõ các đối tượng liên quan khác để xử lý theo qui định của pháp luật.


Đoàn Minh Huệ


Bắt quả tang cán bộ thú y 'đổi' giấy kiểm dịch lấy tiền
Bắt quả tang cán bộ thú y 'đổi' giấy kiểm dịch lấy tiền

Nguyễn Văn Đôn đã buộc anh Trần Đại Nghĩa phải đưa 2,5 triệu đồng để được cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật vận chuyển ra ngoài tỉnh. Trong lúc Đôn đang nhận tiền thì bị công an bắt quả tang.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN