Khánh Hòa bắt tạm giam một đối tượng chống phá Nhà nước

Sáng 25/6, lãnh đạo Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết đã thực hiện lệnh bắt tạm giam Nguyễn Thị Cẩm Thúy (sinh năm 1976, trú tại thôn Tân Quý, xã Cam Thành Bắc, huyện Cam Lâm, Khánh Hòa) vào chiều 24/6 để điều tra về tội "Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam", quy định tại Điều 117 - Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Lực lượng chức năng còn thu giữ được nhiều vũ khí trong nhà của Thúy như rựa, mã tấu, dao nhọn, ná bắn đạn bi và 4 bình gas, 150 lít xăng.

Theo Cơ quan An ninh điều tra (Công an tỉnh Khánh Hòa), từ ngày 29/4 đến ngày 3/5/2020, Nguyễn Thị Cẩm Thúy cùng một số đối tượng khác đã liên tiếp quay video rồi phát trực tiếp trên mạng xã hội Facebook với nội dung nói xấu Đảng, Nhà nước, 2 lần đốt cờ Tổ quốc, đốt cờ Đảng và dùng kéo cắt, đốt hình ảnh Bác Hồ.

Căn cứ tài liệu và chứng cứ thu thập được, ngày 16/6, Cơ quan An ninh điều tra (Công an tỉnh Khánh Hòa) đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự "Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam". Đến ngày 17/6, cơ quan Công an đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Cẩm Thúy.

Nguyễn Dũng (TTXVN)
Lĩnh án 6 năm tù vì thông tin chống phá Nhà nước
Lĩnh án 6 năm tù vì thông tin chống phá Nhà nước

Tòa án nhân dân tỉnh Hòa Bình mở phiên tòa hình sự sơ thẩm công khai xét xử đối với bị cáo Nguyễn Văn Nghiêm (sinh năm 1963) trú tại phường Phương Lâm, TP Hòa Bình về tội “Làm, tàng trữ, phát tán, tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm chống Nhà nước Cộng hòa XHCN Việt Nam”.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN