Hưng Yên đề nghị Bộ Công an hỗ trợ điều tra vụ cháy nhà làm 3 người chết

Liên quan đến vụ hỏa hoạn gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng dẫn đến cái chết thương tâm của 3 người trong gia đình ông Vương Gia Mười, ở xã Nhuế Dương (Khoái Châu) xảy ra vào rạng sáng 16/3, UBND tỉnh Hưng Yên đã có công văn chỉ đạo, đề nghị các cơ quan chức năng khẩn trương vào cuộc.

Chú thích ảnh
Hiện trường vụ cháy. Ảnh: Đinh Tuấn/TTXVN

Xác định tính chất nghiêm trọng của vụ cháy, UBND tỉnh Hưng Yên giao Công an tỉnh báo cáo, đề nghị các đơn vị chuyên môn của Bộ Công an hỗ trợ nghiệp vụ và tập trung lực lượng cao nhất, khẩn trương phối hợp với các cơ quan liên quan điều tra vụ việc; củng cố hồ sơ xử lý vụ việc nhanh nhất theo quy định của pháp luật.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Công an tỉnh Hưng Yên đã báo cáo lãnh đạo Bộ Công an, trưng cầu Viện Khoa học kỹ thuật hình sự Bộ Công an; đồng thời chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để xác minh làm rõ nguyên nhân vụ hỏa hoạn. 

Tỉnh Hưng Yên cũng yêu cầu huyện Khoái Châu trực tiếp chỉ đạo các cơ quan của huyện phối hợp với lực lượng công an phục vụ hiệu quả công tác điều tra; vận động nhân dân tích cực cung cấp thông tin cho các cơ quan chức năng để nhanh chóng làm rõ nguyên nhân vụ việc; hỗ trợ gia đình gặp nạn khắc phục hậu quả, sớm ổn định cuộc sống. Huyện cũng chỉ đạo chính quyền địa phương và các đoàn thể trấn an tâm lý người dân, triển khai các biện pháp ổn định tình hình an ninh trật tự tại địa phương.

Qua vụ hỏa hoạn để lại hậu quả đặc biệt nghiêm trọng ở xã Nhuế Dương, tỉnh Hưng Yên, cảnh báo người dân nâng cao ý thức phòng cháy, chữa cháy; khi xây dựng nhà ở phải thiết kế phương án phòng cháy, chữa cháy, lối thoát hiểm, nhằm tránh hậu quả đáng tiếc.

Mai Ngoan (TTXVN)
Cháy nhà lúc nửa đêm tại Hưng Yên khiến 3 người tử vong
Cháy nhà lúc nửa đêm tại Hưng Yên khiến 3 người tử vong

Một vụ hỏa hoạn đặc biệt nghiêm trọng xảy ra lúc 0 giờ ngày 16/3 tại một gia đình ở thôn Lê Lợi, xã Nhế Dương (huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên) đã làm 3 người chết và 1 người bị thương nặng.   

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN