Hai nữ cán bộ bưu điện tham ô hơn 105 tỷ đồng

Ngày 11/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Nam cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với Vũ Thị Ngọc Anh (46 tuổi) và Phạm Thị Diễm (41 tuổi), cả hai nguyên là cán bộ của Bưu điện thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam về hành vi tham ô tài sản.

Thông tin ban đầu, trong thời giam công tác tại Bưu điện thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam, bị can Vũ Thị Ngọc Anh giữ chức kế toán trưởng và bị can Phạm Thị Diễm là thủ quỹ, trong thời gian giữ chức vụ, hai bị can trên đã chiếm đoạt số tiền hơn 105 tỷ đồng.

Theo Công an Quảng Nam, trong thời gian công tác tại Bưu điện thị xã Điện Bàn, hai bị can đã lợi dụng chức vụ chiếm đoạt số tiền hơn 105 tỷ đồng từ dịch vụ thu phát của bưu điện. Đến thời điểm này, lực lượng chức năng đã thu hồi trên 60 tỉ đồng.
 
Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra mở rộng.

Trần Tĩnh (TTXVN)
Gia Lai bắt tạm giam Chủ tịch huyện và 2 cấp dưới về hành vi tham ô tài sản
Gia Lai bắt tạm giam Chủ tịch huyện và 2 cấp dưới về hành vi tham ô tài sản

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai tiến hành lệnh bắt tạm giam ông Nguyễn Hồng Lam, Chủ tịch UBND; ông Nguyễn Xuân Tứ, Chánh Văn phòng HĐND-UBND; ông Nguyễn Đông Dương, chuyên viên phòng Tài chính-Kế hoạch huyện Đức Cơ để điều tra về hành vi “Tham ô tài sản”.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN