Hai học sinh chết đuối thương tâm dưới hầm đá

Sau gần 2 giờ tìm kiếm, đến 15 giờ ngày 16/4, các thợ lặn đã vớt được thi thể 2 học sinh bị chết đuối dưới hầm đá tại xã Hóa An, thành phố Biên Hòa (Đồng Nai).

Trước đó, khoảng 9 giờ ngày 15/4, trên đường đi học thêm về, 3 học sinh Trường THCS Tân An (thành phố Biên Hòa) là em Võ Văn Kiệt, Nguyễn Văn Công và Hoàng Văn Hiếu Nhân (cùng sinh năm 2001, ngụ tại ấp An Hòa, xã Hóa An, thành phố Biên Hòa, đến hầm đá đã ngừng khai thác của Công ty Cổ phần đá Hóa An chơi.

Mỏ đá Hóa An, ấp Cầu Hang, xã Hóa An, TP.Biên Hòa - nơi xảy ra vụ đuối nước thương tâm. Ảnh: laodong.com.vn


Khi đến nơi, thấy hầm đá nguy hiểm nên em Hoàng Văn Hiếu Nhân về trước, còn Kiệt và Công ở lại chơi. Đến khoảng 22 giờ ngày 15/4, gia đình 2 em Kiệt và Công đều không thấy các em về nên đến nhà Nhân hỏi, biết các em chơi ở hầm đá, gia đình các em đã tổ chức đi tìm. Đến nơi, ông Võ Văn Trí (cha của Kiệt) phát hiện ven hầm đá có bộ quần áo và đôi dép của 2 em.

Người dân xã Hóa An và gia đình dù đã nỗ lực tìm kiếm nhưng do nước sâu nên đến trưa 16/4, gia đình nạn nhân phải nhờ thợ lặn tìm dưới hầm đá, sau gần 2 giờ tìm kiếm, thi thể 2 học sinh được vớt lên.

Trước cái chết thương tâm của 2 học sinh, chiều 16/4, UBND xã Hóa An đã tổ chức đoàn thăm hỏi, động viên gia đình nạn nhân đồng thời bàn phương án hỗ trợ vật chất giúp đỡ gia đình các em.

Hầm đá xã Hóa An hiện đã đóng cửa, ngưng khai thác, song nơi đây không được rào chắn cẩn thận nên nguy cơ tai nạn là rất lớn.


Công Phong
Tắm suối, hai học sinh tiểu học chết đuối thương tâm
Tắm suối, hai học sinh tiểu học chết đuối thương tâm

Chiều tối 3/4, tại xã biên giới Nậm Xe, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu, xảy ra vụ tai nạn thương tâm khiến hai học sinh tiểu học tử vong khi tắm suối.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN