Hà Nam giảm mạnh số vụ đốt pháo trong dịp Tết

Trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Ngọ 2014, Công an tỉnh Hà Nam đã bắt 17 vụ buôn bán, tàng trữ và sử dụng pháo nổ trái phép, thu giữ gần 200 kg pháo các loại.

Pháo nổ trái phép (Ảnh minh họa)

Theo Công an tỉnh Hà Nam, 18 đối tượng liên quan đã bị bắt giữ và xử phạt. Số pháo bị bắt giữ hầu hết đều có nguồn gốc xuất xứ từ Trung Quốc, gồm nhiều chủng loại khác nhau.


So với mọi năm, Tết năm nay ở Hà Nam số vụ đốt pháo giảm mạnh. Ngoài một số ít điểm tại thành phố Phủ Lý và thị trấn Đồng Văn huyện Duy Tiên, về cơ bản, ít nghe thấy tiếng pháo. Trước Tết, các phương tiện truyền thông, nhất là đài phát thanh các xã phường, đã liên tục thông tin pháp luật liên quan đến pháo, cùng với đó là các biện pháp xử phạt đi kèm. Nhờ đó, ý thức của người dân, nhất là giới trẻ, đã được nâng cao, góp phần hạn chế hành vi đốt pháo.


Cũng theo Công an tỉnh Hà Nam, trong đợt cao điểm ra quân tấn công, trấn áp tội phạm đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ an toàn cho nhân dân trong dịp Tết, các đơn vị đã bắt, xử lý hàng trăm đối tượng phạm tội hình sự, ma túy, trong đó có 16 đối tượng có lệnh truy nã. Một số vụ án nghiêm trọng đã được Công an tỉnh điều tra khám phá nhanh, được dư luận nhân dân đánh giá cao.


Bên cạnh đó, nhờ tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân, công tác phòng, chống cháy nổ ở tất cả các địa bàn trọng điểm và nhất là việc giữ gìn trật tự an toàn giao thông trước, trong và sau Tết Nguyên đán được đảm bảo, góp phần giúp cho nhân dân vui Xuân, đón Tết an toàn.

Hoàng Nhương

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN