Gia sư đi lừa đảo

Công an thành phố Lạng Sơn vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Dương Thị Liền, SN 1986, trú tại thôn Yên Thành, xã Tân Thành, huyện Bắc Sơn (Lạng Sơn) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Gần đây, Công an thành phố Lạng Sơn nhận được nhiều đơn của người dân tố cáo Liền có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Qua xác minh, được biết Liền là học sinh trường Cao đẳng sư phạm Lạng Sơn, mới tốt nghiệp năm 2009, hiện làm gia sư dạy tiếng Trung. Lợi dụng quen biết với Dương, là học sinh của Liền, mới ra trường nhưng chưa có việc làm, Liền đã lừa xin cho Dương vào bệnh viện làm việc.

Tin Liền, Dương đã đưa trước cho Liền 35 triệu đồng để xin việc. Sau khi giao tiền, Liền hứa hẹn nhưng không xin được việc cho Dương. Chờ mãi vẫn không thấy Liền gọi đi làm, Dương đã tố cáo sự việc trên đến cơ quan điều tra.

Hiện Công an thành phố Lạng Sơn đang hoàn tất hồ sơ để xử lý Dương Thị Liền theo quy định của pháp luật.


Theo Anninhthudo.vn

Một luật sư bị tố lừa đảo
Một luật sư bị tố lừa đảo

Dù biết mảnh đất của “thân chủ” đang tranh chấp nhưng một luật sư (thuộc Đoàn LSTP Hà Nội) và một giám đốc công ty luật vẫn đứng ra làm đại diện, “bảo lãnh” cho việc mua bán giữa các bên để “ôm” 10 tỷ đồng của đương sự.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN