Gia Lai: Khởi tố đối tượng đòi đốt con bằng xăng

Ngày 13/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Gia Lai cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Linh (sinh năm 1988, trú tại phường Hoa Lư, thành phố Pleiku, Gia Lai) để điều tra về hành vi giết người.

Sự việc Linh dùng xăng đốt thềm nhà trọ và đổ xăng lên người hai con nhỏ dọa đốt vì mâu thuẫn với vợ trong quá trình không chấp thuận ly hôn xảy ra vào ngày 2/7/2021 tại phường Hoa Lư, thành phố Pleiku đã gây bức xúc dư luận. Quá trình điều tra, Công an thành phố Pleiku nhận định, hành động đổ xăng lên người 2 cháu nhỏ và dùng bật lửa đốt khi lực lượng công an phá cửa tiếp cận có dấu hiệu của hành vi giết người. Do vậy, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an thành phố Pleiku đã chuyển hồ sơ lên Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai để thụ lý theo thẩm quyền.

Như TTXVN đã đưa tin, vào lúc 14 giờ ngày 2/7, Công an thành phố Pleiku nhận được tin báo của chị L.T.T.L (sinh năm 1993, tổ 4, phường Hoa Lư) về việc đối tượng Nguyễn Văn Linh (chồng chị L) có hành vi đưa hai con chung và 1 chai nhựa đựng xăng vào thuê phòng trọ tại một nhà nghỉ trên đường Tô Vĩnh Diện (tổ 3, phường Hoa Lư) đe dọa tự tử cùng hai con.

Tại Cơ quan điều tra, đối tượng Nguyễn Văn Linh khai nhận, chị L làm đơn ly hôn nhưng Linh không đồng ý và muốn hàn gắn tình cảm vợ chồng. Khoảng 13 giờ 25 phút ngày 2/7, sau khi cãi nhau với chị L, Linh nhắn tin đe dọa chị. Sau đó, Linh điều khiển xe mô tô đi mua 1 lít xăng, đón 2 con là N.L.N.N (sinh năm 2014) và N.L.B.N (sinh năm 2019) đến thuê phòng trọ trên đường Tô Vĩnh Diện với ý định dùng xăng tự tử cùng hai con.

Đối tượng này đã đổ xăng lên người 2 con ruột và có ý định đốt, tự tử. Rất may, vụ việc được lực lượng Công an kịp thời can thiệp nên hai cháu bé an toàn.

Hồng Điệp (TTXVN)
Khởi tố vụ án hình sự làm lây lan dịch COVID-19
Khởi tố vụ án hình sự làm lây lan dịch COVID-19

Sáng 13/7, ông Dương Đức Đại, Chủ tịch UBND huyện Đơn Dương (tỉnh Lâm Đồng), cho biết: Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 51 “Làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người”.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN