Đưa ma túy cho trẻ em đi giao, lãnh 9 năm tù

Trong quá trình giao dịch ma túy với các đối tượng nghiện, Thủy đã nhờ em trai của mình chưa đến 14 tuổi đi giao ma túy cho con nghiện nhằm che mắt lực lượng chức năng.

 

Ngày 15/9, TAND quận Thanh Khê (Đà Nẵng) mở phiên tòa lưu động xét xử Hồ Thị Như Thủy (SN 1976, trú tổ 32, phường Thanh Khê Đông, Thanh Khê, Đà Nẵng) về tội “Mua bán trái phép chất ma túy” và tuyên phạt Thủy 9 năm tù giam.

 

Điều đang nói, không chỉ một mình mình mua bán ma túy mà Thủy còn lôi kéo hai em trai vào cùng tham gia, trong đó có Hồ Thanh Hải chưa đến 14 tuổi.

 

 
Bị cáo Hồ Thị Như Thủy tại phiên tòa
Bị cáo Hồ Thị Như Thủy tại phiên tòa

 

Cáo trạng của VKS ND quận Thanh Khê cho biết, từ tháng 2-3/2012, Thủy đã nhiều lần mua và bán ma túy (dạng hàng đá) cho các con nghiện với số tiền gần 10 triệu đồng.

 

Trong những lần giao dịch đó, Thủy nhờ hai em trai của mình là Hồ Thanh Nhớ (SN 1994) và Hồ Thanh Hải (SN 1999) mang ma túy đi giao cho con nghiện nhằm qua mặt cơ quan chức năng.

 

Đến khoảng 23 giờ 15 phút ngày 13/3/2012, khi Thủy đang chuẩn bị giao dịch ma túy cho con nghiện thì bị lực lượng Phòng CSĐT về tội phạm ma túy Công an Đà Nẵng bắt quả tang.

 

Tại phiên tòa, Thủy đã thành khẩn khai báo hành vi phạm tội của mình và mong tòa xem xét các tình tiết giảm nhẹ để sau khi mãn hạn tù, Thủy làm lại cuộc đời nuôi 4 người con nhỏ.

 

Đối với hai người em trai của Thủy là Hồ Thanh Nhớ và Hồ Thanh Hải, cơ quan điều tra không đủ yếu tố cũng như chưa đủ tuổi để truy cứu trách nhiệm hình sự nên tòa không xét xử.

 

 

Theo dantri

Chia sẻ:
Từ khóa:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN