Đưa 22 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào khu cách ly y tế

Ngày 8/3, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Cao Bằng cho biết, đơn vị vừa phối hợp với các cơ quan chức năng đưa 22 công dân Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào khu cách ly y tế để đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh.

Chú thích ảnh
22 công dân Trung Quốc nhập cảnh trái phép bị công an tỉnh Cao Bằng phát hiện, bắt giữ. Ảnh: TTXVN phát

Trước đó, vào khoảng 21 giờ ngày 4/3/2021, Công an huyện Trùng Khánh phối hợp với Phòng An ninh điều tra Công an tỉnh Cao Bằng tiến hành kiểm tra hành chính tại nhà nghỉ 666, xóm Phố Thông Huề, xã Đoài Dương, huyện Trùng Khánh và phát hiện 22 người có quốc tịch Trung Quốc không có giấy tờ xuất, nhập cảnh theo quy định.

Qua kiểm tra, ông Lục Ngọc Quang, trú tại Phố Thông Huề, huyện Trùng Khánh là chủ nhà nghỉ 666 không xuất trình được giấy phép kinh doanh và khai nhận: Vào khoảng 4 giờ ngày 4/3/2021, Quang đã cho 22 người Trung Quốc nghỉ tại nhà nghỉ của mình với giá tiền 200 nhân dân tệ/người.

Chú thích ảnh
Đối tượng Lục Ngọc Quang, chủ nhà nghỉ 666 - Người đã cho 22 công dân Trung Quốc nhập cảnh trái phép thuê phòng nghỉ. Ảnh: TTXVN phát

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Cao Bằng đã ra lệnh tạm giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Lục Ngọc Quang về hành vi “Tổ chức, môi giới cho người khác xuất, nhập cảnh hoặc ở lại Việt Nam trái phép”; đồng thời tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Quốc Đạt (TTXVN)
Xử lý khách sạn cho 40 người nước ngoài nhập cảnh trái phép lưu trú không khai báo
Xử lý khách sạn cho 40 người nước ngoài nhập cảnh trái phép lưu trú không khai báo

Ngay sau khi phát hiện 40 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép đang lưu trú tại khách sạn ở Quận 1 và quận Gò Vấp, lực lượng chức năng TP Hồ Chí Minh đã lấy mẫu xét nghiệm và thực hiện cách ly theo quy định, đồng thời làm rõ hành vi kinh doanh lưu trú mà không khai báo.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN