Đồng Nai điều tra vụ hàng trăm cây gỗ quý bị đầu độc bằng thuốc diệt cỏ

Ngày 21/7, ông Lê Việt Dũng, Phó Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm Đồng Nai cho biết, Công an huyện Xuân Lộc đang vào cuộc điều tra vụ hàng trăm cây gỗ quý bị đầu độc bằng thuốc diệt cỏ tại Phân trường Trảng Táo thuộc Ban quản lý rừng phòng hộ Xuân Lộc.

Cơ quan Kiểm lâm Đồng Nai cho biết, qua tuần tra, mới đây lực lượng Ban quản lý rừng phòng hộ Xuân Lộc đã phát hiện có 242 cây gỗ quý gồm cây dầu và sao có đường kính từ 10 – 15cm bị héo, cháy lá và chết.

Khu vực cây rừng bị chết thuộc Phân trường Trảng Táo, nằm trên địa bàn xã Xuân Hưng, huyện Xuân Lộc.

Tại đây, lực lượng chức năng đã phát hiện trên thân cây gần gốc này mỗi cây có 3 lỗ khoan sâu 5cm, bên trong có chứa thuốc diệt cỏ 2,4D.

Ông Lê Việt Dũng cho biết, số cây rừng trên được nhà nước trồng cách đây hơn 10 năm sau đó giao cho người dân quản lý, chăm sóc và bảo vệ.

Theo ông Dũng, ngoài việc điều tra làm rõ nguyên nhân, hiện nay Chi cục Kiểm lâm Đồng Nai đã triển khai đến các hạt kiểm lâm, ban quản lý rừng trên địa bàn tăng cường kiểm tra nhằm phát hiện và có biện pháp ngăn chặn kịp thời những hành vi tương tự; tuyên truyền cho người dân hiểu rõ việc đổ thuốc độc vào cây là vi phạm phạm pháp luật, vi phạm hợp đồng giao khoán rừng.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Đồng Nai cho biết, sẽ xử lý nghiêm đối tượng có hành vi đổ thuốc vào cây theo quy định của pháp luật.

Số cây rừng bị đầu độc trên nằm trên diện tích 7ha được cơ quan chức năng giao khoán cho ông Nguyễn Mốc ngụ tại địa phương chăm sóc, bảo vệ. Hợp đồng giao khoán cũng quy định người được giao rừng có thể trồng xen cây điều và cây ngắn ngày khác để thu hoạch.

Trước đây, tại Đồng Nai cũng đã xảy ra trường hợp tương tự khi một số người dân sử dụng thuốc diệt cỏ đổ vào gốc cây giá tỵ (cây gỗ tếch) khiến hàng trăm cây bị chết khô tại khu vực rừng phòng hộ Tân Phú thuộc địa bàn huyện Định Quán.
Sỹ Tuyên (TTXVN)
Lâm Đồng: Bắt quả tang 4 đối tượng triệt hạ nhiều cây gỗ quý hiếm
Lâm Đồng: Bắt quả tang 4 đối tượng triệt hạ nhiều cây gỗ quý hiếm

Công an huyện Bảo Lâm (Lâm Đồng) đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 2 đối tượng để điều tra về hành vi “phá rừng và vận chuyển lâm sản trái phép”.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN